Ứng viên hàng đầu cho vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng rút lui

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Nick Ayers, Chánh Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, không còn là ứng cử viên cho vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng kế nhiệm ông John Kelly sau khi ông này rời nhiệm sở trong những ngày tới.

Nick Ayers (trái), Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly tại một cuộc họp nội tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc giữa Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm Steven Mnuchin và nghị sĩ Cộng hòa Mark Meadows để lựa chọn người giữ chức vụ trên và sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay.

Cùng ngày, ông Nick Ayers xác nhận sẽ rời Nhà Trắng vào cuối năm 2018. Trong nội dung đăng tải trên mạng xã hội Twitter, ông Nick Ayers cũng bày tỏ cảm ơn Tổng thống Trump và các đồng nghiệp. Ông Ayers cho biết ông sẽ vẫn tiếp tục làm việc với nhóm "bộ tứ quyền lực" của làng công nghệ thế giới, gồm Microsoft, Amazon, Google và Apple (MAGA) để thúc đẩy sự nghiệp.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Trump và ông Ayers không đạt được thỏa thuận về thời gian phục vụ của ông Ayers. Tổng thống Trump muốn Chánh văn phòng Nhà Trắng kế tiếp sẽ giữ chức vụ này cho đến hết cuộc bầu cử năm 2020, trong khi ông Ayers chỉ muốn đảm nhận cương vị này cho đến mùa Xuân năm 2019.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo Chánh Văn phòng Nhà Trắng Jonh Kelly sẽ rời vị trí vào cuối năm nay. Thông tin về mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kelly, 68 tuổi, vị tướng về hưu thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, đã rộ lên từ vài tháng qua. CNN dẫn nhiều nguồn tin cho hay mối quan hệ này hiện tồi tệ hơn bao giờ hết, hai bên bất hòa tới mức không nói chuyện với nhau.

Thời gian gần đây, việc thay đổi liên tục các vị trí ở tất cả các cấp khiến Nhà Trắng gặp nhiều khó khăn trong việc thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Trump. Nhiều người đã từ chức vì không chịu được áp lực. Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người được Tổng thống Trump lựa chọn giữ vị trí "quản gia" trong thời gian thử thách sắp tới khi phe Dân chủ đối lập kiểm soát Hạ viện cùng với đó là các cuộc điều tra về các chính sách gây tranh cãi và cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016.

Đặng Huyền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ung-vien-hang-dau-cho-vi-tri-chanh-van-phong-nha-trang-rut-lui-20181210094507384.htm