Ứng viên Hàn Quốc Kim Jong Yang làm chủ tịch mới của Interpol

Ông Kim Jong Yang, người Hàn Quốc, vừa được bầu làm chủ tịch tiếp theo của Interpol sau khi chủ tịch trước đó là ông Mạnh Hoằng Vĩ bị Trung Quốc bắt vì tội hối lộ.

Theo AFP, ông Kim nhận được sự ủng hộ của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người bác bỏ thông tin cho rằng các nước phương Tây tìm cách loại bỏ ứng viên tiềm năng của Nga.

"Chúng tôi rất ủng hộ ông Kim Jong Yang (ở vị trí chủ tịch Interpol)", ông Pompeo trả lời phóng viên trước ngày bỏ phiếu. "Chúng tôi khuyến khích tất cả các quốc gia và tổ chức là một phần của Interpol, những người tôn trọng luật pháp, chọn ra một lãnh đạo ngay thẳng. Chúng tôi tin rằng ông Kim là người như vậy".

Ông Kim Jong Yang được chọn làm tân chủ tịch của Interpol. Ảnh: Handout.

Tại hội nghị thường niên của Interpol được tổ chức ở Dubai hôm 21/11, 194 thành viên Interpol đã bỏ phiếu chọn ra chủ tịch mới. Ông Kim Jong Yang đánh bại ứng viên người Nga Alexander Prokopchuk, nhân vật được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Trước đó, ông Prokopchuk bị cáo buộc lạm dụng chính sách bắt giữ tội phạm của Interpol. Trong một lá thư công khai được đệ trình hồi đầu tuần, nhóm chính trị gia phi đảng phái của Thượng viện Mỹ cho rằng việc bầu chọn ứng viên người Nga tương tự như hành động "cho cáo quản lý chuồng gà".

Ông hiện là quan chức Bộ Nội vụ Nga và là phó chủ tịch Interpol, trong khi ông Kim nắm quyền chủ tịch tạm thời sau khi chủ tịch trước đó là ông Mạnh Hoằng Vĩ bị Trung Quốc bắt giữ vì tội hối lộ.

Cuối tháng 9, ông Mạnh mất tích sau khi trở về Trung Quốc. Sau đó, Bắc Kinh thông báo ông bị kết tội nhận hối lộ và đã từ chức chủ tịch Interpol. Người được bầu sau ông Mạnh sẽ nắm quyền thay ông trong nhiệm kỳ đến năm 2020.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ung-vien-han-quoc-kim-jong-yang-lam-chu-tich-moi-cua-interpol-post894034.html