Ứng viên Giáo sư xin rút khỏi danh sách: Đáng tiếc

Ứng viên Giáo sư xin rút lui khỏi danh sách trong khi tất cả các tiêu chuẩn đều đạt, thậm chí không phải bù thay thế tiêu chuẩn nào.

Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước vừa cho biếtm một ứng viên Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - Mỏ đã có đơn xin rút khỏi danh sách.

Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước nhận được đơn xin rút của ứng viên vào ngày 25/11, trong đơn nêu vì lý do cá nhân.

Trao đổi thêm với Đất Việt, GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ cho biết, Hội đồng liên ngành đã xem xét, chấm điểm hồ sơ của ứng viên Giáo sư nói trên và tất cả các tiêu chuẩn đều đạt, thậm chí ứng viên này không có tiêu chuẩn nào phải bù.

"Bởi tất cả các tiêu chuẩn của ứng viên này đều rất tốt nên Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ đã kết luận ứng viên đủ tiêu chuẩn để xét công nhận đạt chức danh Giáo sư năm 2019. Chúng tôi cũng đã gửi tất cả biên bản lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước", GS.TSKH Phạm Hoàng Hải thông tin.

Một trong bốn ứng viên Giáo sư liên ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ xin rút khỏi danh sách xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2019 vì lý do cá nhân. Ảnh minh họa

Một trong bốn ứng viên Giáo sư liên ngành Khoa học Trái Đất - Mỏ xin rút khỏi danh sách xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2019 vì lý do cá nhân. Ảnh minh họa

Về việc ứng viên nói trên xin rút khỏi danh sách được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2019, theo GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, không còn phụ thuộc vào Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ.

"Đây là nguyện vọng cá nhân và ứng viên làm đơn đề xuất lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, còn nguyên nhân cụ thể vì sao thì Hội đồng liên ngành không rõ", Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ cho biết.

Dù vậy, GS.TSKH Phạm Hoàng Hải thừa nhận rất đáng tiếc khi ứng viên Giáo sư trên xin rút khỏi danh sách.

Theo ông, đối với mỗi ứng viên, đặc biệt là ứng viên Giáo sư, Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ mất rất nhiều công sức, thời gian từ việc chấm điểm đến nhận xét, đánh giá tất cả mọi mặt của ứng viên.

"Nếu ứng viên không làm hồ sơ ngay từ đầu thì là chuyện khác, đằng này đã qua xét duyệt của Hội đồng liên ngành rồi và đang nằm trong danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư thì lại xin rút, quả thực vô cùng đáng tiếc", GS.TSKH Phạm Hoàng Hải chia sẻ.

Trong danh sách do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố trước đó, năm 2019 có 75 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (trong đó có 1 trường hợp đặc biệt).

Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - Mỏ có 4 người trong danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, gồm các ông: Đỗ Minh Đức (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Kim Lợi (Đại học Nông Lâm TP.HCM), Nguyễn Ngọc Thạch (Viện nghiên cứu địa môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và Trần Hồng Thái (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước Trần Anh Tuấn, căn cứ vào đơn xin rút của ứng viên, Thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước sẽ họp và có ý kiến về trường hợp này.

Hiện Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký quyết định công nhận đạt chuẩn của các ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/ung-vien-giao-su-xin-rut-khoi-danh-sach-dang-tiec-3392395/