Ứng viên Đại diện Thương mại Mỹ ra tuyên bố rắn với Trung Quốc

Katherine Tai, người được ông Biden đề cử trở thành đại diện thương mại Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ các cam kết trong hiệp định thương mại đạt được với Washington.

"Trung Quốc cần thực hiện những lời hứa mà họ đưa ra trong thỏa thuận", bà Tai nói trong phiên điều trần xác nhận đề cử tại Thượng viện Mỹ hôm 25/2.

Tai thừa nhận các cựu quan chức chính quyền tiền nhiệm đã cố gắng đạt được những thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế Trung Quốc nhưng vấp phải không ít trở ngại. Bà cho rằng chính quyền Biden nên xem xét tất cả các lựa chọn.

Nữ ứng viên người Mỹ gốc Á nhận được nhiều lời khen từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa nên đề cử của bà được cho là sẽ dễ dàng qua cửa Thượng viện.

Katherine Tai, người được ông Biden đề cử trở thành đại diện thương mại Mỹ. (Ảnh: AP)

Katherine Tai, người được ông Biden đề cử trở thành đại diện thương mại Mỹ. (Ảnh: AP)

Cam kết của Tai về cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc được các nghị sỹ hoan nghênh sau nhiều năm Mỹ-Trung áp đặt qua lại thuế quan dưới thời Trump. Bà cũng đưa ra một kế hoạch chi tiết buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình.

Simon Lester, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Thương mại tại Washington cho rằng với sự ủng hộ rộng rãi, phiên điều trần Thượng viện là cơ hội để các thượng nghị sỹ công khai đặt ra các vấn đề cho Tai hơn là thúc ép bà trả lời.

Hôm 24/2, ông Biden ký sắc lệnh hành pháp về việc xem xét lại chuỗi cung ứng của Mỹ đối với các mặt hàng chủ chốt như chất bán dẫn, đất hiếm để tìm cách ngừng phụ thuộc vào Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu người tiền nhiệm có đang đi đúng hướng trong việc đưa các chuỗi cung ứng vào Mỹ hay không. Tai cho biết bà muốn hoàn thành "các mục tiêu tương tự nhưng theo cách thức có quy trình hơn".

Cựu Tổng thống Trump là người nổ phát súng châm ngòi cuộc chiến thương mại kéo dài âm ỉ nhiều năm qua giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đầu năm 2020, hai bên ký kết thỏa thuận giai đoạn một. Theo thỏa thuận, Trung Quốc cam kết mua nhiều sản phẩm của Mỹ hơn. Tuy nhiên, dưới ảnh hướng của đại dịch, Bắc Kinh chưa thể đáp ứng các mục tiêu mà họ đưa ra.

Trung Quốc cũng cam kết chống lại hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, làm nhiều hơn để thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại nước này, đồng thời mở cửa thị trường nội địa cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính Mỹ.

Nhà Trắng cho biết thỏa thuận thương mại, cũng như các hành động khác liên quan đến Trung Quốc do chính quyền tiền nhiệm thực hiện đang được xem xét cho đến khi ông Biden và cấp dưới quyết định về hướng đi tiếp theo.

Bà Tai được cho là sẽ theo đuổi đường lối cứng rắn trong các cuộc đàm phán Mỹ-Trung, đồng thời đưa ra các sách lược thực tế và bài bản hơn giúp chính quyền Biden tạo khác biệt với các chính sách của chính quyền tiền nhiệm.

Song Hy (Nguồn: Bloomberg)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ung-vien-dai-dien-thuong-mai-my-ra-tuyen-bo-ran-voi-trung-quoc-ar598173.html