Ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại thị xã Thái Hòa

Sáng 10/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 2 và HĐND tỉnh số 12 tại thị xã Thái Hòa,

Tại hội nghị, cử tri được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Các vị ứng viên khẳng định sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trên cương vị công tác và luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, truyền tải ý kiến của người dân tới cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết kịp thời.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại TX.Thái Hòa. Ảnh Quang Huy

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại TX.Thái Hòa. Ảnh Quang Huy

Đơn vị bầu cử số 2 gồm có các ứng viên đại biểu Quốc hội: ông Đặng Xuân Phương - Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ông Vi Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban dân tộc tỉnh; bà Lang Thị Phượng – Ủy viên BCH Đảng bộ Ban Dân tộc, Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh; ông Trần Đức Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Cơ quan Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương; bà Nguyễn Thị Thảo – Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Cử tri Thái Hòa bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cần thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung như chương trình đã nêu. Cử tri cũng gửi gắm nhiều nội dung phản ánh liên quan đến các nhóm vấn đề như: đến năm 2025 thị xã Thái Hòa sẽ trở thành thành phố như chủ trương của Trung ương và tỉnh với tính chất đô thị là công nghiệp, dịch vụ - du lịch. Vì vậy, đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm, có kiến nghị nhằm hỗ trợ chủ trương này.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, tham gia tiếp xúc cử tri tại thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Ông Đặng Xuân Phương – Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quang Huy

Đơn vị bầu cử số 12 có các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII: ông Lê Văn Lương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Tôn Thiện Phương – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thảo – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Thái Hòa; bà Nguyễn Thị Thúy Vinh – Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động; ông Phạm Tuấn Vinh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa.

Cử tri thị xã Thái Hòa mong muốn những người trúng cử sẽ là cầu nối cho nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp có thẩm quyền giải quyết. Ảnh: Quang Huy

Bên cạnh đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết phát triển thị xã Thái Hòa. Trong đó đặt ra 3 mục tiêu lớn: trở thành trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc; phấn đấu đạt đô thị loại 3 trước năm 2025; trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Đây là những chủ trương lớn, có tính đột phá cao nên Nhân dân kỳ vọng các vị ứng cử nếu trúng vào HĐND tỉnh cần tham mưu, hỗ trợ để thị xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo ra các cơ chế chính sách phát triển.

Cử tri Thái Hòa còn mong muốn các cấp cần nghiên cứu, xem xét lại việc bỏ chức danh cán bộ thú y khối, xóm; quan tâm hỗ trợ chế độ phụ cấp đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách cơ sở; nâng mức lương cho cán bộ công chức, viên chức; cần có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp áp dụng KHCN cao để phát triển nông nghiệp 4.0…

Thu Trang – Quang Huy/Trung tâm văn hóa TT&TT Thái Hòa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-va-hoi-dong-nhan-dan-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-thi-xa-thai-hoa-286552.html