Ứng viên chủ tịch VFF sẽ rút lui nếu có lãnh đạo Bộ tham gia

Hôm qua, ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, một trong 3 ứng viên còn lại của chiếc ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8, cho biết đang chờ những động thái cuối cùng của Tiểu ban Nhân sự VFF.

Ông Cấn Văn Nghĩa - ứng viên ghế chủ tịch VFF Ngô Nguyễn

Hôm nay 23.7, VFF công bố danh sách có ứng cử viên mới theo đề cử bổ sung của các thành viên VFF, trong đó nếu có lãnh đạo Bộ VH-TT-DL mà cụ thể là Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tham gia ứng cử thì ông sẽ xin rút vì không lẽ mình là “cấp dưới” lại đi tranh chức với cấp trên (Khu liên hợp Mỹ Đình trực thuộc quản lý của Bộ VH-TT-DL).

Cũng theo nguồn tin từ VFF, nếu đã có Bộ trưởng tham gia ứng cử vị trí chủ tịch VFF thì danh sách ứng viên sẽ không có Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ông Hải nói nếu có CLB giới thiệu cũng sẽ tự gạch tên vì danh sách nhân sự lãnh đạo VFF còn phải trình lên Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ động thái cuối cùng của Bộ như thế nào vì cũng có thể lãnh đạo Bộ sẽ có những quyết định bất ngờ vào giờ chót.

Phó chủ tịch VFF đương nhiệm Trần Quốc Tuấn chắc chắn sẽ không thể tham gia là ứng viên chủ tịch do vấn đề kỷ luật nội bộ. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn có thể tranh cử phó chủ tịch phụ trách chuyên môn do cũng đã có nhiều ý kiến gửi lên Bộ

VH-TT-DL và Tổng cục TDTT kiến nghị vẫn giới thiệu vào danh sách ứng cử, vì vào thời điểm này ông Tuấn là người có quan hệ quốc tế tốt, được các LĐBĐ trong khu vực hỗ trợ tạo điều kiện giúp các đội tuyển VN, đội trẻ và đội nữ tập huấn và thi đấu quốc tế mà không phải trang trải nhiều chi phí. Câu trả lời cuối cùng phải chờ đến ngày 31.7 sẽ có thông báo cụ thể của Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT xem ông Tuấn có được giới thiệu hay không.

Nhật Duy - Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ung-vien-chu-tich-vff-se-rut-lui-neu-co-lanh-dao-bo-tham-gia-90723.html