Ứng viên Chủ tịch VFF bị 'đánh'

Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII đang hoàn tất công tác nhân sự và ở thời điểm nhạy cảm nhất, những lá đơn tố cáo nhắm vào ứng viên Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, người đang giữ vị trí Phó Chủ tịch VFF, khiến dư luận không khỏi hoang mang.

Ông Tuấn “tổng” là nhân vật đang bị “đánh” nhiều nhất. Ảnh: VFF

Chưa có ứng viên mới

Hiện tại, ứng viên vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII vẫn gồm 4 cái tên là: Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa, nguyên Hiệu trưởng Đại học TDTT 2 (TPHCM) Lê Quý Phượng và nguyên Phó Chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Công Khế.

Ngày 27.4, Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF khóa VIII đã ra công văn thông báo về việc bỏ tiêu chí “bằng đại học” đã được Ban chấp hành VFF thông qua. Đồng thời, VFF đã tiếp tục gia hạn cho các thành viên đề cử bổ sung theo tiêu chí mới từ ngày 2.5 đến ngày 10.5. Cũng theo thông báo này, Đại hội VFF khóa VIII không thể diễn ra trong tháng 4 như đã thông qua ở Nghị quyết BCH VFF lần thứ 12. Như vậy, VFF sẽ hoãn đại hội vô thời hạn cho đến khi Tiểu ban nhân sự hoàn thành công tác nhân sự. Và cho đến thời điểm này thì chưa có thêm ứng viên nào cho vị trí Chủ tịch VFF lộ diện.

Trong số 4 ứng viên thì 3 người là ông Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa và Lê Quý Phượng thuộc sự quản lý của Bộ VHTTDL. Tuy nhiên, bộ cũng chưa có văn bản chính thức giới thiệu ai ra tranh cử Chủ tịch VFF. Nếu trường hợp bộ chỉ chọn 1 ứng viên thì đó sẽ là người “đấu” với ứng viên còn lại là ông Nguyễn Công Khế.

PCT VFF Trần Quốc Tuấn là người thuộc Tổng cục TDTT (mang hàm Vụ trưởng của Tổng cục TDTT) được giới thiệu ra tranh cử tại Đại hội VFF khóa VIII, làm việc tại VFF theo diện “biệt phái” và được xem là ứng viên sáng giá do những lợi thế khi nhiều năm lãnh đạo BĐVN.

Những mũi tên nhắm ông Tuấn “tổng”

Trong số 4 cái tên này, ông Trần Quốc Tuấn là người đã nhận được nhiều phiếu giới thiệu nhất từ các thành viên VFF. Thế nhưng ông Tuấn cũng là nhân vật đang bị “đánh” nhiều nhất trước thềm Đại hội, bởi hàng loạt các lá đơn tố cáo, trong đó có những chuyện cũ đã được xới lại.

Mới đây, hôm 3.5, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ VHTTDL về việc chuyển đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương đối với ông Trần Quốc Tuấn trên cương vị Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch VFF. Sau khi Đảng ủy Tổng cục TDTT nhận được công văn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về sự việc của ông Trần Quốc Tuấn đã có chỉ đạo cụ thể với Đảng ủy Chi bộ VFF 2 nội dung cụ thể cần làm rõ là: “Điều chuyển cán bộ, chấm dứt hợp đồng vô cớ với cán bộ không mắc khuyết điểm; Thay biển số xe từ biển trắng sang biển 80A xanh sai quy định Nhà nước, đưa vợ và người thân nắm toàn bộ chi tiêu bếp ăn của VĐV”.

Công văn cũng nêu rõ ông Trần Quốc Tuấn và Đảng ủy Chi bộ VFF phải gửi công văn báo cáo Đảng ủy Tổng cục TDTT trước ngày 14.5.2018 để báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ngày 27.4, Đảng ủy Tổng cục TDTT (Đảng bộ Bộ VHTTDL) cũng có công văn gửi Chi bộ Liên đoàn BĐVN và ông Trần Quốc Tuấn với tư cách Phó Bí thư chi bộ, PCT Thường trực VFF về việc báo cáo giải trình trước ngày 14.5 để tổng hợp báo cáo.

Trước đó, ông Tuấn với tư cách PCT VFF cũng bị ông Nguyễn Văn Chương tố cáo về hành vi nhận hối lộ cũng như việc VFF đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng vụ việc đã được TAND TP.Hà Nội ra phán quyết khẳng định không có cơ sở để kết luận. Điểm khác trong hình thức tố cáo lần này là theo tổ chức Đảng. Thế nên vấn đề xử lý sẽ do các tổ chức Đảng từ Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và VFF.

Là ứng viên trong cuộc đua đến ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII nhưng ông Tuấn vướng vào đơn kiện và sự việc này sẽ khiến cho thời gian Đại hội kéo dài, bởi lẽ theo nguyên tắc khi chưa xử lý xong các vấn đề khiếu nại, tố cáo thì chưa thể tiến hành.

KHÁNH ĐĂNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ung-vien-chu-tich-vff-bi-danh-605717.ldo