Ứng viên Biden và đối tác mới đồng loạt chỉ trích Tổng thống Trump trong lần đầu xuất hiện cùng nhau

Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách người đồng hành cùng ứng viên Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, Thượng nghị sỹ Kamala Harris cho rằng, Tổng thống Donald Trump 'chưa xứng tầm với vị trí' của người đứng đầu nước Mỹ.

Một ngày sau khi ứng viên Dân chủ Biden tuyên bố bà Harris là đối tác tranh cử của mình, cả hai người đã lần đầu tiên sánh vai xuất hiện tại Delaware. Bà Harris tạo nên lịch sử khi là người Mỹ gốc Phi và gốc Á đầu tiên trở thành ứng viên phó tổng thống của một đảng phái chính trị lớn tại Mỹ.

Trong bài phát biểu của mình, bà Harris chỉ trích cách Tổng thống Trump xử lý đại dịch virus corona mới và so sánh số lượng người thiệt mạng với dịch bệnh Ebola. Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và lúc đó ông Biden là phó tổng thống, chỉ có 2 người Mỹ tử vong vì Ebola. Bà Harris cũng không hài lòng với những biện pháp đối phó với khủng hoảng kinh tế của chính quyền Trump.

"Ông ấy thừa hưởng sự mở rộng kinh tế dài lâu nhất trong lịch sử từ Barack Obama và Joe Biden. Và sau đó, giống như đối với mọi thứ khác được thừa hưởng, ông ấy phá hủy tất cả", bà Harris nói về đương kim tổng thống Mỹ.

"Đây là điều xảy ra khi chúng ta bầu cử một người chưa xứng tầm với vị trí", thượng nghị sỹ bang California nhấn mạnh. "Đất nước của chúng ta bị xé nát giống như danh tiếng của chúng ta trên toàn cầu vậy".

Ứng viên tổng thống Joe Biden và đối tác tranh cử Kalama Harris tại Delaware (ảnh: AP)

Ứng viên tổng thống Joe Biden và đối tác tranh cử Kalama Harris tại Delaware (ảnh: AP)

Hai bài phát biểu – đầu tiên là của ông Biden và sau đó là bà Haris, được coi là những lời giới thiệu cho hai đại diện chính thức của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, nó cũng đem tới một cái nhìn tổng thể ban đầu về con đường mà Biden, Harris và chiến dịch của hai người sẽ lựa chọn nhằm vào ông Trump và phó tướng Mike Pence trong đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ - sẽ diễn ra trực tuyến vào tuần tới cũng như những ngày còn lại trước thềm cuộc bầu cử tháng 11.

Trước khi giới thiệu bà Harris, ông Biden tuyên bố, cuộc bầu cử đưa ra những câu hỏi đạo đức mà người dân Mỹ cần phải trả lời. "Chúng ta là ai trong tư cách một quốc gia?", cựu phó tổng thống nói. "Chúng ta đại diện cho điều gì? Và quan trọng nhất, chúng ta muốn trở thành cái gì?".

Cũng tại Delaware, ông Biden chia sẻ mình lần đầu biết về bà Harris nhờ vào mối quan hệ của bà với người con trai quá cố Beau Biden. Từng đảm nhận chức vụ tổng chưởng lý Delaware, Beau Biden qua đời vào năm 2015 vì căn bệnh ung thư não.

"Kamala, cô là một người nhà Biden danh dự đấy", ông nói với đối tác tranh cử của mình.

Về phần bà Harris, bà cho hay, vào thời kỳ Đại Suy thoái (2007-2009) khi còn đảm nhận chức vụ tổng chưởng lý California, bà và Beau Biden thường xuyên điện đàm với nhau – nhiều lần trong một ngày.

"Tôi nhanh chóng biết rằng, Beau là người tạo cảm hứng để mọi người trở thành một phiên bản tốt hơn của chính họ. Anh ấy là người xuất sắc nhất trong số chúng tôi. Và khi tôi hỏi, làm sao anh có thể như vậy, thì Beau luôn nói về bố của mình", bà Harris kể lại. "Tình cảm mà họ chia sẻ thật đáng kinh ngạc. Đó là tình cảm tốt nhất giữa cha và con".

Những phát biểu trên chứng tỏ cả hai ứng viên – ít nhất là bề ngoài, đã để lại phía sau những công kích của bà Harris nhằm vào ông Biden hồi tháng 6/2019 về những động thái của ông liên quan tới xóa bỏ tình trạng phân biệt chủng tộc tại trường học.

Theo ông Biden, với sự hỗ trợ của bà Harris, "những thiếu nữ da màu vốn thường bị coi nhẹ và không được chú ý tới trong cộng đồng của mình, nhưng ngày hôm nay, có thể lần đầu tiên họ được chứng kiến bản thân mình theo một cách mới".

Ông Biden bắt đầu bài phát biểu với việc gửi lời cám ơn tới những người phụ nữ khác từng được chiến dịch của ông cân nhắc cho vai trò ứng viên phó tổng thống trước khi ông chọn bà Harris.

"Là con của những người nhập cư, bà ấy hiểu được các gia đình nhập cư đã đóng góp như thế nào cho đất nước của chúng ta", ông Biden nhấn mạnh. "Câu chuyện của ông ấy là câu chuyện của nước Mỹ".

Cựu phó tổng thống cũng công kích ông Trump vì đã dùng những từ ngữ không đẹp để miêu tả bà Harris ngay hôm thứ 3 (11/8).

"Có ai còn ngạc nhiên không khi biết Donald Trump có vấn đề với một người phụ nữ mạnh mẽ hoặc những phụ nữ mạnh mẽ nói chung?", ông Biden nói. "Kamala Harris đã có sự ủng hộ của các bạn và giờ đây chúng ta lại có sự ủng hộ của cô ấy. Harris sẽ đứng cạnh tôi trong chiến dịch này và tất cả chúng ta sẽ ủng hộ cho cô ấy".

Ngày vận động tranh cử cùng nhau đầu tiên

Thứ tư (12/8) là ngày đầu tiên ông Biden và bà Harris cũng vận động tranh cử với nhau. Biden và phu nhân (Jill Biden), bà Harri và phu quân (Doug Emhoff) đã gặp gỡ nhau tại nhà của cựu phó tổng thống trước khi cùng xuất hiện tại địa điểm phát biểu.

Hiện chưa rõ liệu Biden và Harris có cùng vận động với nhau hay không trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã hạn chế rất nhiều khả năng tham gia sự kiện của ông Biden kể từ giữa tháng 3. "Nếu khoa học cho phép, bạn sẽ thấy chúng tôi tranh cử cùng nhau", ông Biden chia sẻ với CNN khi được hỏi về kế hoạch vận động chung với bà Harris trong thời gian sắp tới.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ung-vien-biden-va-doi-tac-moi-dong-loat-chi-trich-tong-thong-trump-trong-lan-dau-xuat-hien-cung-nhau-20200813123636928.htm