Ứng phó với nguy cơ mới để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

Tính đến sáng 6-3, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, chờ kết quả xét nghiệm. Các khu cách ly tập trung của thành phố đang tổ chức cách ly 345 người. Số người cách ly tại cơ sở cách ly của quận, huyện là 222 người. Số cách ly tại nhà, nơi cư trú là 526 trường hợp.

Cơ quan chức năng tiến hành khử trùng trên các máy bay, bảo đảm an toàn cho hành khách .

Việc một hành khách người Nhật Bản từ Campuchia quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất rồi về Nhật Bản và được phát hiện nhiễm Covid-19 đã đặt ra những vấn đề mới trong công tác phòng, chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay trong chiều 5-3, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 1169 gửi Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đề nghị siết chặt hơn việc bảo đảm an toàn cho hành khách trên các chuyến bay quốc tế, khi có người nước ngoài ủ bệnh, nhiễm bệnh trên các chuyến bay đến hoặc quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đề xuất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị lãnh đạo Cảnh hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện tiêu độc khử trùng với mọi máy bay thực hiện các chuyến bay quốc tế sau mỗi chuyến bay. Với các máy bay tuyến nội địa, thực hiện tiêu độc khử trùng vào cuối ngày.

Sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

Dự kiến, học sinh lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi học trở lại từ ngày 9-3. Để có được môi trường an toàn cho các học sinh, các trường THPT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tiêu độc, khử trùng trường lớp, lên phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường.

Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) đã tổ chức họp phụ huynh để thông báo kế hoạch học tập và tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh khi cho con em trở lại trường. Ban Giám hiệu Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1) đã thông báo chương trình học cả thứ bảy (vốn là ngày nghỉ của học sinh) để bảo đảm các em được học hết chương trình.

Trường học tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị môi trường an toàn, đón học sinh đi học trở lại.

Thầy giáo Võ Thiện Cang, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hữu Trang (quận 5) cho biết, trong tuần đầu đi học, nhà trường sẽ cho các em học một buổi/ngày để tầm soát sức khỏe học sinh, giáo viên. Nếu mọi thứ bình thường, nhà trường sẽ triển khai cho học sinh học hai buổi/ngày để bảo đảm dạy và học đủ chương trình học tập đã được ngành Giáo dục và Đào tạo thông qua từ đầu năm học.

Bà Nguyễn Thị Sơn, 65 tuổi, phụ trách khối trường dân lập Duy Tân từ tiểu học đến đại học tại quận 10, nhận định, bệnh dịch chỉ lây nhiễm khi có nguồn lây và môi trường lây. Về nguồn lây, học sinh và giáo viên đã qua cả tháng nghỉ học, vượt thời gian ủ và phát bệnh. Những trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện, cách ly. Còn trường học hiện là môi trường được quản lý tốt, khử khuẩn và phòng dịch đầy đủ, an toàn cho giáo viên và học sinh. Chỉ cần quản lý, thực hiện tốt hai điều này thì nguy cơ lây lan dịch bệnh khi đi học là rất nhỏ.

“Chúng tôi đã có kinh nghiệm như vậy từ thời kỳ chống dịch SARS năm 2003, khi hệ thống nhà trường có vài em học sinh nhiễm bệnh và đã được ngành Y tế phối hợp xử lý tốt…”, bà Nguyễn Thị Sơn cho biết.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 6-3, Sở sẽ có thông báo chính thức về kế hoạch chi tiết cho học sinh đi học trở lại. “Sở sẽ có văn bản hướng dẫn các trường về việc học một buổi hay hai buổi/ngày”, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết.

Thu Hoài - Bích Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960307/ung-pho-voi-nguy-co-moi-de-ngan-chan-dich-covid-19-lay-lan