Ứng phó với nắng nóng

Người dân các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày. Thời tiết oi bức, ngột ngạt, khiến cuộc sống hằng ngày bị xáo trộn, nhất là ở đô thị lớn. Tại Trung Bộ, người dân còn phải đối mặt tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.

 Công nhân xây dựng tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đi làm trong thời tiết nắng nóng.Ảnh: ANH SƠN

Công nhân xây dựng tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đi làm trong thời tiết nắng nóng.Ảnh: ANH SƠN

Người dân các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày. Thời tiết oi bức, ngột ngạt, khiến cuộc sống hằng ngày bị xáo trộn, nhất là ở đô thị lớn. Tại Trung Bộ, người dân còn phải đối mặt tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.

Khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 390C. Tại Hà Nội, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ đo được ngoài trời vào sáng 9-6 lên tới hơn 400C. Trong nắng nóng hầm hập, các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội vẫn túc trực tại hơn 400 ngã tư, nút giao thông trọng điểm trên toàn thành phố để điều hành, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thượng úy Nguyễn Văn Yên, Ðội CSGT số 4 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại nút giao Kim Liên - Ðại Cồ Việt, cho biết: "Những ngày nắng nóng, người tham gia giao thông hay đi vội vàng, ít để ý đến việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Chính vì vậy, chúng tôi luôn phải túc trực để điều tiết và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các nút có mật độ giao thông đông". Tại những khu vực có công trình giao thông đang thi công như Kim Mã - Liễu Giai, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt… lòng đường bị thu hẹp, vào giờ cao điểm thường ùn ứ giao thông. Khói bụi, khí thải cùng với các phương tiện đua nhau tỏa nhiệt khiến cho không khí ngột ngạt, oi bức gấp nhiều lần. Gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ ửng vì nắng nóng, Trung tá Vũ Văn Ngoại, Ðội CSGT số 2, ứng trực điều hành giao thông tại nút giao Kim Mã - Liễu Giai chia sẻ: "Chúng tôi quen rồi. Cả đời làm CSGT đếm sao hết những ngày mưa dông, nắng lửa. Nắng thế này chứ nắng nữa, CSGT cũng vẫn hoàn thành nhiệm vụ giúp người dân đi lại an toàn".

Ở các công trường xây dựng, bất chấp trời nắng như đổ lửa, các công nhân vẫn miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ thi công. Tại dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao đường Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chỉ huy trưởng công trường Nguyễn Hồng Quang (Công ty TNHH một thành viên 17, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) cho biết, dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng đơn vị vẫn tập trung đủ nhân lực để thi công. Công nhân Nguyễn Văn Ðức chia sẻ: "Ðể giải nhiệt, bên cạnh việc uống nước thường xuyên, chúng tôi thường trang bị thêm một chiếc khăn ẩm đội trên đầu, sau đó mới đội mũ lên". Tại công trường thi công ga ngầm S9 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, không khí làm việc hết sức khẩn trương. Phó Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, khoảng 100 công nhân tại đây vẫn duy trì làm việc hai ca rưỡi/ngày để bảo đảm tiến độ.

Sinh hoạt bị đảo lộn

Nắng nóng cao điểm trong những ngày này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh hoạt hằng ngày của người dân. Tại Quảng Bình, các chợ cá ở bãi biển các xã vùng bãi ngang thường họp từ khoảng 7 giờ, nhưng tuần nay, chỉ mới hơn 5 giờ, chợ đã đông đúc. Ông Phạm Nghị, ngư dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, nắng lên sớm cho nên ngư dân tranh thủ trở về bờ sớm hơn thường lệ. Dù trời nắng nóng nhưng mấy hôm nay, ngư dân trúng nhiều cá, mực, giá bán cao, cho nên ai cũng vui. Phó Giám đốc cảng cá Phạm Trung Sơn cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay, việc mua bán hải sản diễn ra sớm, nhanh hơn để tránh nắng. Lượng cá qua cảng tuy có giảm so cùng kỳ năm trước, nhưng giá ổn định, ngư dân có nguồn thu khá.

Thời tiết nắng nóng cũng khiến học sinh, giáo viên vất vả trong dạy và học, nhất là đối với học sinh cuối cấp đang bước vào giai đoạn nước rút. Cô giáo Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết, việc ôn thi trong thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý của học sinh. Nhà trường luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các em khi đến trường. Các phòng học đều được trang bị quạt trần và điều hòa nhiệt độ. Phòng học nào không bảo đảm thoáng mát, trường sẽ đổi để học sinh có thể tập trung tốt nhất cho việc ôn tập. Ở các xã miền núi của tỉnh Quảng Bình, các trường học phải che thêm rèm, lắp thêm quạt và cung cấp đủ nước uống cho học sinh. Thầy giáo Hoàng Văn Phúc, Trưởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Tuyên Hóa cho biết, phòng chỉ đạo các trường lùi thời gian học buổi chiều vào lúc 14 giờ 45 phút và kết thúc sau 17 giờ hằng ngày để học sinh tránh được thời điểm nắng nóng cao điểm.

Ngày 9-6, thông tin từ Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh trên địa bàn, tránh các đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng diễn ra, từ ngày 10-6, học sinh tiểu học nghỉ học buổi chiều đối với các trường không có đủ điều hòa lắp cho 100% số lớp học. Các trường THCS và THPT chỉ tổ chức học buổi chiều cho học sinh lớp 9 THCS ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và các học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT. Các khối lớp còn lại không tổ chức học buổi chiều. Các trường dừng hoạt động tập thể ngoài trời khi thời tiết nắng nóng; rà soát, điều chỉnh kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa, bảo đảm kết thúc năm học ngày 15-7.

Thời tiết oi bức kéo dài khiến người già, người mắc các bệnh: Huyết áp, tim mạch, đái tháo đường và trẻ nhỏ dễ ốm hơn. Theo số liệu từ Bệnh viện (BV) đa khoa Hà Tĩnh, từ ngày 6 đến 9-6, số lượng người bệnh nhập viện tăng hơn 20% so với những tháng trước. Ngoài số người cao tuổi nhập viện gia tăng, nhiều em nhỏ cũng phải đến BV do viêm đường hô hấp, sốt, tiêu chảy. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, để phòng bệnh vào những ngày thời tiết nắng nóng, phụ huynh cần cho trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, hạn chế ra đường trong thời điểm nắng gắt. Ðể hỗ trợ người bệnh và người nhà trong giai đoạn này, nhiều cơ sở y tế đã triển khai các giải pháp giảm thời gian chờ đợi, bố trí thiết bị chống nóng. Tại Hà Nội, BV K mở cửa đón tiếp người bệnh đến khám từ 5 giờ tại cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì) và từ 6 giờ tại các cơ sở ở phố Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm), xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì). Ðồng thời, bố trí thêm nhân viên tại các cửa tiếp đón, bàn lấy máu, nhằm giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh và người nhà. BV còn bổ sung nhiều bình nước uống miễn phí, bật điều hòa tại các khu điều trị, khám, lắp thêm quạt công suất lớn tại hành lang, phòng chờ...

Nắng nóng khiến sinh hoạt của những người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu càng chật vật hơn. Có mặt tại ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - xóm trọ của hơn 130 người bệnh chạy thận ở BV Bạch Mai, trong những ngày nắng nóng mới thấu hiểu những khó khăn mà họ phải gánh chịu. Anh Mai Anh Tuấn (quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội), một người bệnh tại xóm trọ cho biết: "Trời nắng nóng, nhưng những người chạy thận như chúng tôi háo lắm cũng chỉ dám nhấp chút nước, vì nếu uống nước nhiều, người sẽ bị phù". Hầu hết người chạy thận mạn tính đều không dư dả về tiền bạc, cho nên chả ai có điều kiện lắp điều hòa ở phòng trọ. Mấy ngày nay, mọi người đều phải lấy khăn ướt để lau sàn, lau giường cho dịu, hoặc để chậu nước trước quạt... nhằm xua đi cái nóng.

Thời tiết khắc nghiệt khiến nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân tăng đáng kể. Theo thống kê, sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội ngày 8-6 lên tới 86,47 kWh. Ðại diện Tổng công ty Ðiện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, đây là mức tiêu thụ điện kỷ lục của Hà Nội từ đầu năm 2020 tới nay. Tuy nhiên, do các đơn vị chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nguồn cung cấp điện đủ, lưới điện vận hành ổn định và an toàn, chưa xảy ra tình trạng quá tải, mất điện sinh hoạt. Tình hình cung cấp nước sinh hoạt tại Hà Nội khá ổn định. Trong những ngày qua, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân Hà Nội tăng từ 1 triệu 200 nghìn m3/ngày đêm lên khoảng 1 triệu 300 nghìn m3/ngày đêm. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết: Ðể bảo đảm cấp nước sạch ổn định cho người dân, sở đã yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch phải rà soát và xây dựng các kịch bản, gắn với giải pháp cụ thể, chi tiết nhằm khắc phục các sự cố nhanh nhất, nhất là tình huống vỡ tuyến ống dẫn nước sạch từ Nhà máy nước sạch sông Ðà. Trường hợp tuyến đường ống này gặp sự cố thì thời gian sửa chữa, khắc phục không được kéo dài quá 10 giờ và trong một ngày phải cấp nước ổn định trở lại cho người dân.

Hạn hán tại các tỉnh Trung Bộ

Tại các địa phương thuộc khu vực Trung Bộ, người dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Tại tỉnh Nghệ An, liên tục trong nhiều ngày qua không có mưa, nắng nóng gay gắt kèm theo gió Lào đã khiến nhiều nguồn nước sông suối, hồ đập cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Trong số 528 hồ chứa do các địa phương quản lý, mực nước chỉ đạt từ 20 đến 30%, khiến hàng chục nghìn héc-ta lúa, màu có nguy cơ bị thiếu nước hay khô hạn trầm trọng. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền để người dân tiết kiệm nước; một số diện tích thiếu nước chuyển đổi sang trồng cây khác. Các đơn vị thủy lợi tính toán việc cấp nước tưới tiêu hợp lý. Ðịa phương chủ động nạo vét kênh mương, tu sửa máy móc, thiết bị, huy động các máy bơm dầu, máy bơm mi-ni tận dụng các nguồn nước từ hồ đập, sông suối để chống hạn. Ngành điện chủ động ưu tiên nguồn điện phục vụ việc bơm nước sản xuất vụ hè thu, hạn chế tối đa việc cắt điện, cắt điện luân phiên hệ thống trạm bơm thủy lợi.

So với cùng kỳ năm trước, nước tưới trong các hồ chứa lớn tại Quảng Bình dồi dào hơn, về cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của những vùng dân cư tập trung hoặc gần nguồn nước. Tuy nhiên, ở các vùng xa công trình thủy lợi, tình trạng hạn hán đã xảy ra, ảnh hưởng đời sống và sản xuất của người dân. Gần một tháng nay, gia đình ông Ngô Tuyến cũng như hàng trăm hộ dân sống tại thôn Tam Ða, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt hằng ngày từ chiếc giếng làng đang dần cạn kiệt. Dù không bảo đảm vệ sinh, nhưng đây là nguồn nước duy nhất cung cấp nước cho cả làng. Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất cũng là bài toán khó khi hầu hết các công trinh thủy lợi nhỏ đều khô hạn. Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Quảng Bình Bùi Thái Nguyên cho biết, phần lớn công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ tại địa phương đều lấy nguồn nước từ sông, khe suối, hồ. Nắng nóng làm nguồn nước cấp bị thiếu hụt, nhiều công trình chỉ còn hơn 20% công suất. Tại tỉnh Ninh Thuận, đến nay, dung tích của 21 hồ chứa chỉ còn hơn 20 triệu m3, bằng 12,31% so với dung tích tổng thiết kế; hầu hết các hồ chứa xấp xỉ mực nước chết, dưới mực nước chết và một hồ chứa hết nước. UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cấp, ngành ứng phó với nắng hạn để bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho người dân và sản xuất, chăn nuôi. Ngoài tình trạng thiếu nước, tại Hà Tĩnh những ngày qua đã xuất hiện một số điểm phát lửa tại khu vực rừng sản xuất. Tuy vậy, nhờ chủ động xây dựng các phương án phòng chống cháy rừng tại chỗ, các lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế kịp thời.

NHÓM PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44801802-ung-pho-voi-nang-nong.html