Ứng phó với dịch Covid-19, Hàn Quốc, Nhật Bản gọi nhau là 'láng giềng gần gũi'

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/5 tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ hy vọng phối hợp cùng Seoul đối phó với dịch bệnh.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại họp báo ở Tokyo. (Nguồn: Kyodo)

Phát biểu trong một phiên họp Thượng viện ngày 29/4, khi được một nghị sĩ hỏi về quan hệ hợp tác chống virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 giữa Tokyo và Seoul, Thủ tướng Abe khẳng định: "Việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm sẽ vô cùng có ích đối với công tác ứng phó của Nhật Bản". Ông Abe cũng gọi Hàn Quốc là "một nước láng giềng" và "một quốc gia quan trọng" đối với Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Chính phủ hiểu rõ những phát biểu của ông Abe. Bộ này nêu rõ: "Nhật Bản là một nước láng giềng gần gũi và Chính phủ Hàn Quốc hy vọng hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực cần thiết, trong đó có việc ứng phó với Covid-19".

Bộ Ngoại giao cũng cho hay, Hàn Quốc sẽ tích cực cân nhắc việc xuất khẩu các sản phẩm kiểm dịch liên quan tới Covid-19 chừng nào tình hình trong nước cho phép.

Trước đó, trong tuần này, Seoul bác bỏ một thông tin trên truyền thông địa phương rằng, Hàn Quốc thông qua một kênh không chính thức đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp cho Nhật Bản khẩu trang để ứng phó với dịch bệnh và Tokyo vẫn chưa hồi đáp lời đề nghị này. Ngày 1/5, Seoul tái khẳng định chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Tokyo về khả năng trợ giúp kiểm dịch.

Quang Anh

(theo Yonhap)

Quang Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ung-pho-voi-dich-covid-19-han-quoc-nhat-ban-goi-nhau-la-lang-gieng-gan-gui-114805.html