Ứng phó với đại dịch Covid-19, UAE công bố gói tài chính 'khủng' trị giá 27 tỷ USD

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 14/3 công bố gói tài chính trị giá 27 tỷ USD nhằm ứng phó với các tác động kinh tế của dịch Covid-19, đồng thời thông báo đóng cửa các điểm du lịch và văn hóa lớn để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Người dân UAE tại Dubai đeo khẩu trang nhằm bảo vệ sức khỏe giữa đại dịch Covid-19. (Nguồn: Reuters)

Trong nỗ lực nhằm giảm bớt các tác động tiêu cực đối với các lĩnh vực quan trọng như du lịch và vận tải, Ngân hàng Trung ương UAE cho biết, gói tài chính trị giá 27 tỷ USD sẽ giúp các ngân hàng và doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng.

Văn phòng Truyền thông của chính quyền Abu Dhabi thông báo, Thành phố này đóng cửa các điểm du lịch và văn hóa lớn, trong đó có Bảo tàng Louvre Abu Dhabi và công viên giải trí Ferrari World từ ngày 15-31/3, trong bối cảnh các nước Arab tại vùng Vịnh tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Dubai, trung tâm thương mại và trung chuyển khu vực của UAE, đã hủy tất cả các sự kiện được lên kế hoạch trong tháng Ba. Một số cửa hàng đã tự nguyện đóng cửa để tăng cường nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Tại Thủ đô Abu Dhabi, các rạp chiếu phim và địa điểm vui chơi giải trí đều tạm đóng cửa.

Bên cạnh đó, hãng thông tấn chính thức WAM dẫn lời các quan chức nhập cư đưa tin, UAE sẽ tạm dừng cấp thị thực bắt đầu từ ngày 17/3, trừ một số trường hợp ngoại lệ, nhất là các nhà ngoại giao nước ngoài. Cơ quan hàng không dân dụng của UAE cũng tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới.

UAE cùng các quốc gia Arab khác ở vùng Vịnh đang tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 khi số ca mắc bệnh đang tăng lên. Saudi Arabia và Kuwait đã có những hành động quyết liệt nhất với việc dừng tất cả các chuyến bay quốc tế. Cụ thể, Saudi Arabia tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế trong vòng 2 tuần kể từ ngày 15/3, còn Kuwait chưa thông báo cụ thể thời gian phong tỏa vốn bắt đầu từ ngày 14/3.

Cùng ngày, truyền thông Trung Đông đưa tin, Ngân hàng Trung ương Saudi Arabia tuyên bố cơ quan này đã chuẩn bị một gói tài chính trị giá 13 tỷ USD nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối phó với những tác động kinh tế của dịch Covid-19.

Trong thời vừa qua, các doanh nghiệp của Saudi Arabia đã phải hứng chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, khi hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình đốn, việc đi lại giao thương giữa các nước bị hạn chế đáng kể cũng đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Mai Ly

(theo Reuters)

Mai Ly

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ung-pho-voi-dai-dich-covid-19-uae-cong-bo-goi-tai-chinh-khung-tri-gia-27-ty-usd-111537.html