Ứng phó rét hại kéo dài

Dự báo rét đậm, rét hại còn kéo dài nhiều ngày nữa, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh có nền nhiệt độ xuống thấp thực hiện kế hoạch ứng phó rét đậm, rét hại.

 Rét đậm, rét hại đang là nỗi lo của người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nguồn VTC

Rét đậm, rét hại đang là nỗi lo của người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nguồn VTC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 8-12, nền nhiệt độ tại Nam bộ tiếp tục xuống thấp, nhiều nơi về đêm và sáng chỉ còn 20-21oC. Dự báo, tình trạng trời lạnh về đêm và sáng tại TPHCM và Nam bộ sẽ còn duy trì từ nay tới ngày 13-12 thì nền nhiệt độ mới nhích dần lên, do không khí lạnh tạm suy yếu.

Tuy nhiên, tại các tỉnh ở miền Bắc, một số khu vực ở miền Trung sẽ còn kéo dài tình trạng rét đậm, rét hại trong nhiều ngày tới. Ngày 8-12, khối không khí lạnh cường độ mạnh đã bao trùm toàn bộ Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ cũng giảm rất mạnh, xuống còn 9-13oC, nhiều thành phố ở trung du chỉ còn 5-8oC, còn ở miền núi thì khá phổ biến ở mức 1-4oC. Nhiều nơi tiếp tục xuất hiện băng giá, sương muối gây hại cây trồng và gia súc chăn thả. Trên vịnh Bắc bộ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 (ngang gió áp thấp).

Hiện nay, khối không khí lạnh từ trung tâm của lục địa châu Á vẫn đang tiếp tục di chuyển dần xuống phương Nam. Do đó, tình trạng rét đậm, rét hại về đêm và sáng ở phía Bắc của nước ta sẽ còn kéo dài ít nhất 8-10 ngày tới. Do không khí lạnh hoạt động theo từng đợt sóng nối nhau tràn xuống phương Nam, gây ra hiện tượng khuếch tán mạnh xuống miền Nam nước ta nên làm nền nhiệt ở Đông Nam bộ giảm thấp, dao động từ 16-20oC, còn tại khu vực Tây Nguyên chỉ có 10-15oC (trời rét).

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đợt rét dị thường, xuất hiện sớm trong mùa đông năm 2019-2020. Không chỉ tại miền Nam nước ta mà nền nhiệt độ tại Nam Lào, Campuchia và Thái Lan cũng đều giảm sâu so với bình thường mọi năm.

Theo cảnh báo từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đợt không khí lạnh kéo dài lần này có đặc điểm là hanh khô, trời ít mưa hoặc không mưa, nên độ ẩm trong không khí giảm mạnh, ảnh hưởng sức khỏe người dân, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Trong các ngày đầu tuần này, không khí lạnh cường độ mạnh vẫn sẽ tăng cường. Thời tiết trên biển diễn biến nguy hiểm cho tàu thuyền do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Vì vậy, các tỉnh miền núi phía Bắc cần triển khai phương án ứng phó rét đậm, rét hại kéo dài. Các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ung-pho-ret-hai-keo-dai-633805.html