Ứng phó mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc

Tình hình mưa lớn diện rộng, dông lốc sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có diễn biến phức tạp kéo dài đến ngày 7/4.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, vừa có Công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Bắc Trung bộ về chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét, mưa đá.

Nội dung Công văn nêu rõ, theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tình hình mưa lớn diện rộng, dông lốc sét, mưa đá ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có diễn biến phức tạp, từ đêm nay kéo dài đến ngày 7/4.

Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4 đến ngày 7/4, phổ biến 50mm đến 120mm/đợt.

Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4 đến ngày 7/4, phổ biến 50mm đến 120mm/đợt.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4 đến ngày 7/4, phổ biến 50mm đến 120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt; trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Bắc Trung bộ khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 28 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành ngày 29/3.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai./.

Minh Long/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ung-pho-mua-lon-tren-dien-rong-o-mien-bac-1032271.vov