Ứng phó bão số 9: Cục Hàng hải Việt Nam phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ

Ngay sau khi cơn bão số 9 đi vào biển Đông, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Công điện số 3979/CĐ-CHHVN ngày 26/10/2020, yêu cầu các đơn vị triển khai việc phòng chống bão số 9.

Sáng 27/10, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, ngay sau cuộc họp khẩn về triển khai phòng, chống thiên tai cơn bão số 9 trên biển Đông do Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì diễn ra vào chiều 26/10, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức 2 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo phòng chống cơn bão số 9 tại khu vực miền Trung với phương châm phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Vị trí tâm bão số 9 quan sát trên vệ tinh. Ảnh: TTXVN phát

Vị trí tâm bão số 9 quan sát trên vệ tinh. Ảnh: TTXVN phát

Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 sẽ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Do đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Theo ông Phan Nguyễn Hải Hà, Trưởng phòng An toàn - An ninh hàng hải, ngay sau khi cơn bão số 9 đi vào biển Đông, Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành Công điện số 3979/CĐ-CHHVN ngày 26/10/2020, yêu cầu các đơn vị triển khai việc phòng chống bão số 9.

Liên quan đến việc phòng, chống thiên tai cơn bão số 9 trên địa bàn, Giám đốc các Cảng vụ hàng hải cho biết, các đơn vị liên tục theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 9 trên biển Đông để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm của bão. Tổ chức kiểm đến tàu thuyền, thông báo cho các phương tiện hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu vực quản lý…

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang yêu cầu các đơn vị trong ngành theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời; đồng thời chủ động, triển khai nhanh chóng các phương án phòng, chống thiên tai. Cơn bão số 9 trên biển Đông di chuyển rất nhanh và phức tạp, do đó yêu tất cả các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, thậm chí lên phương án ứng phó với cấp bão lớn hơn dự báo để sẵn sàng ứng phó với tất cả các tình huống.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm điều động tàu thuyền đi tránh trú bão, đặc biệt quan tâm đến tàu SB (tàu sông pha biển), không được neo đậu tại khu neo mà phải vào sâu bên trong. Các cơ quan, đơn vị tạm ngưng các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung chống bão; yêu cầu Giám đốc các Cảng vụ hàng hải trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo việc phòng, chống bão số 9.

Quang Toàn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/ung-pho-bao-so-9-cuc-hang-hai-viet-nam-phat-huy-toi-da-phuong-cham-4-tai-cho-20201027113214713.htm