Ưng Hoàng Phúc quỳ gối trước Phạm Quỳnh Anh sau 14 năm

Phạm Quỳnh Anh cho biết sau 14 năm cô mới lại được Ưng Hoàng Phúc 'quỳ dưới chân' khi cả hai kết hợp trong ca khúc 'Nếu ta còn yêu nhau'.

Phạm Quỳnh Anh nghẹn ngào trong live show Ưng Hoàng Phúc Trong live show kỷ niệm 18 năm ca hát của Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh nghẹn ngào khi chia sẻ về việc được trở lại sân khấu và hát cho khán giả thủ đô.

Phạm Quỳnh Anh là một trong những ca sĩ khách mời live show của Ưng Hoàng Phúc, diễn ra vào tối 10/3 tại Hà Nội. Cả hai kết hợp ăn ý trong Nếu ta còn yêu nhau. Như thường lệ, sau câu hát "bây giờ ta đã chia tay rồi", Ưng Hoàng Phúc quỳ gối trước bạn diễn. Phạm Quỳnh Anh cho biết sau 14 năm cô mới được đồng nghiệp làm lại hành động này. Nữ ca sĩ sau đó nghẹn ngào khi chia sẻ về việc được trở lại sân khấu và hát cho khán giả thủ đô.

Phạm Quỳnh Anh là một trong những ca sĩ khách mời live show của Ưng Hoàng Phúc, diễn ra vào tối 10/3 tại Hà Nội. Cả hai kết hợp ăn ý trong Nếu ta còn yêu nhau. Như thường lệ, sau câu hát "bây giờ ta đã chia tay rồi", Ưng Hoàng Phúc quỳ gối trước bạn diễn. Phạm Quỳnh Anh cho biết sau 14 năm cô mới được đồng nghiệp làm lại hành động này. Nữ ca sĩ sau đó nghẹn ngào khi chia sẻ về việc được trở lại sân khấu và hát cho khán giả thủ đô.

Ngoài Phạm Quỳnh Anh, live show còn có sự xuất hiện của Thu Thủy. Hai thành viên của nhóm HAT cùng với Ưng Hoàng Phúc tái hiện bản hit Anh không muốn bất công với em. Do vướng lịch biểu diễn ở Mỹ, Lương Bích Hữu - mảnh khép còn lại của HAT không thể có mặt.

Ưng Hoàng Phúc thể hiện nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của bản thân trong đêm nhạc kỷ niệm 18 năm ca hát như Ngày không em, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Vì sao trong lòng tôi, Anh không muốn bất công với em, Kỷ niệm bỏ quên, Tôi không tin.

Đêm nhạc của giọng ca sinh năm 1981 có khá nhiều ca sĩ khách mời, trong đó có nhóm OPlus. Sự xuất hiện của nhóm gây bất ngờ nhưng cũng mang lại nhiều cảm nhận mới mẻ khi cùng kết hợp với chủ nhân live show trong ca khúc Căn gác trống. OPlus có sự góp mặt của ba thành viên là Quang Minh, Tùng Linh và Đức Tùng, vì lý do sức khỏe ca sĩ Tùng Lâm của nhóm không thể tham gia.

Quang Dũng là đàn anh của Ưng Hoàng Phúc, hai người theo đuổi hai phong cách âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Cả hai cho thấy sự khác biệt trong lần đầu song ca Vì một người ra đi. Nếu Quang Dũng tinh tế đến từng câu chữ, Ưng Hoàng Phúc vẫn giữ cách hát cũ, tự nhiên và đầy bản năng.

Tái sinh được giới thiệu như một đêm nhạc hoài niệm, nói như đạo diễn Quang Huy live show làm sống lại những kỷ niệm thời thanh xuân đẹp đẽ, của những thế hệ 8X, và 9X đời đầu. Với những gì diễn ra trên sân khấu vào tối 10/3, khán giả có thể cảm nhận phần nào thông điệp và mong muốn ấy của những người thực hiện.

Ưu điểm của đêm nhạc là mang đến những tình tự đẹp, khơi gợi kỷ niệm trong lòng khán giả thông qua các ca khúc quen thuộc, đình đám một thời. Ưng Hoàng Phúc hát live tương đối tốt, dù phải thể hiện gần 20 bài. Tuy vậy, nhược điểm của live show là cấu trúc chương trình chưa ổn. Nội dung cứ trôi đi, vẻ như không có điểm nhấn, không có cao trào, không có sự sắp đặt của một kịch bản nghệ thuật.

Mỗi khách mời mang đến một màu sắc khác nhau. Nếu Dương Ngọc Thái đầy tự sự với Vầng trăng cô đơn, Thu Minh lại mang đến sự sôi động với Đường cong. Nữ ca sĩ không có màn kết hợp với chủ nhân đêm diễn nhưng cũng hát một vài câu trong ca khúc Người ta nói. Dù hơn tuổi, nhưng thời mà giọng ca sinh năm 1981 nổi đình đám, Thu Minh vẫn còn khá loay hoay trong con đường ca hát.

Live show của Ưng Hoàng Phúc kéo dài hơn hai tiếng. Nam ca sĩ để dành ca khúc Thà rằng như thế cho tiết mục solo cuối cùng. Nhiều khán giả đã hòa giọng cùng thần tượng trong những ca khúc mà họ nằm lòng. Trong đêm nhạc, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ không quá nhiều nhưng anh làm hài lòng người hâm mộ vì đã nỗ lực trong việc "tái hiện" chính mình trên sân khấu.

Đoàn Tùng - Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ung-hoang-phuc-quy-goi-truoc-pham-quynh-anh-sau-14-nam-post825145.html