Ứng Hòa: Thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo phương thức mới

Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phú Phát - doanh nghiệp ngoài Nhà nước, theo phương thức mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021; nhằm thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chào mừng 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5...

Toàn cảnh Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phú Phát

Toàn cảnh Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phú Phát

Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Phú Phát thành lập từ năm 2014, trụ sở làm việc tại địa chỉ cơ sở 1 xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa. Trong thời gian đầu thành lập, Công ty gặp không ít khó khăn về trụ sở làm việc, trang thiết bị máy móc, tài chính, quan hệ khách hàng, tìm kiếm nhân lực và đào tạo cán bộ nhân sự.

Với mục tiêu nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng các công trình, nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh, Ban lãnh đạo cùng người lao động luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên mở rộng thị trường, tăng cường quan hệ đối tác. Đến nay, Công ty đã được mở rộng thị trường, nhận công trình trên toàn miền Bắc và một số tỉnh miền Trung, miền Nam…

Qua nghiên cứu tài liệu và được Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa tuyên truyền vận động, Ban giám đốc và công nhân lao động công ty đã nhận thức được rằng, để Công ty phát triển một cách bền vững cần có vai trò lãnh đạo, định hướng của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội.

Với nguyện vọng của tập thể cán bộ, công nhân Công ty, Ban vận động thành lập Công đoàn Công ty đã hướng dẫn người lao động tình nguyện viết đơn gia nhập tổ chức Công đoàn. Đến ngày 6/4/2021, Công đoàn Công ty chính thức tổ chức Đại hội thành lập theo phương thức mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 3 đồng chí, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty và công bố danh sách 29 người lao động có đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Đỗ Thị Phương Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa, nhấn mạnh, để hoạt động Công đoàn cơ sở sớm đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động. Đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với Ban giám đốc Công ty nhằm quan tâm hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và tiếp tục phát triển đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa cũng đề nghị Ban giám đốc Công ty tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt để Ban Chấp hành Công đoàn Công ty hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định để Công ty ngày càng phát triển.

Minh Phương - Bá Anh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ung-hoa-thanh-lap-cong-doan-co-so-doanh-nghiep-ngoai-nha-nuoc-theo-phuong-thuc-moi-121150.html