Ủng hộ xe điện, Tổng thống Mỹ Biden đích thân lái thử Ford F-150 Lightning

Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất ô tô Rouge của Ford, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lái thử chiếc bán tải chạy điện F-150 Lightning.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lái thử chiếc bán tải chạy điện F-150 Lightning trong chuyến thăm nhà máy Ford tại bang Michigan - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden lái thử chiếc bán tải chạy điện F-150 Lightning trong chuyến thăm nhà máy Ford tại bang Michigan - Ảnh: AP

Kế hoạch ban đầu của “đại gia ô tô Mỹ” Ford sẽ trình làng mẫu bán tải chạy điện F-150 Lightning vào chiều tối hôm nay (19/5), tuy nhiên, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đã khiến mọi chuyện thay đổi.

Tổng thống Joe Biden đã tới nhà máy sản xuất ô tô Rouge của Ford ở Dearborn (bang Michigan, Mỹ) và có bài phát biểu tại khu vực nơi có sự hiện diện của chiếc Ford F-150 Lightning nguyên mẫu màu bạc. Ông Biden tới thăm trung tâm xe chạy điện Rouge để quảng bá kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng vào việc phát triển xe điện, bao gồm hàng tỷ USD tiền đầu tư vào vấn đề này.

F-150 Lightning (chiếc bên trái gần xe màu đỏ) lộ diện khi Tổng thống Mỹ phát biểu trong chuyến thăm nhà máy Rouge của Ford - Ảnh: CNBC.

Sau bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đã tự tay cầm lái một chiếc F-150 Lightning với bề ngoài được ngụy trang khá kỹ. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc bán tải do ông Biden điều khiển cho thấy F-150 Lightning có nhiều chi tiết thay đổi so với bản động cơ đốt trong truyền thống, như dải đèn chạy vòng quanh phía trên ca-lăng và cụm đèn pha kiểu mới và lưới tản nhiệt vuông vức.

Nói với truyền thông sau khi lái thử xe, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận xét chiếc F-150 Lightning chạy khá nhanh và chỉ mất khoảng 4,4 giây để tăng tốc lên 96 km/h. Đương kim Tổng thống Mỹ cũng khoe rằng ông đã tăng tốc chiếc xe điện lên vận tốc 129 km/h.

Minh Quang (Theo AP)

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ung-ho-xe-dien-tong-thong-my-biden-dich-than-lai-thu-ford-f-150-lightning-d91407.html