Ủng hộ quản lý cư trú hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) đánh giá cao việc thay thế quản lý cư trú từ thủ công sang phương thức quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin.

 Toàn cảnh phiên thảo luận. Nguồn: quochoi.vn

Toàn cảnh phiên thảo luận. Nguồn: quochoi.vn

Ngày 21/10, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã thảo luận dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

Qua thảo luận, vấn đề nhiều đại biểu quan tâm đó là điều kiện đăng ký thường trú đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ; đăng ký thường trú cho người dân di cư tự do từ phía Bắc vào Tây Nguyên,… Và đặc biệt là việc thay thế việc quản lý cư trú, thường trú, tạm trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Lan (đại biểu Hà Nội) cho biết, dự thảo luật có nhiều nội dung đổi mới, vừa là để hoàn thiện hệ thống pháp luật về cư trú, đảm bảo phù hợp chủ trương cải cách hành chính hội nhập và giao lưu quốc tế, thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân có liên quan đến công tác quản lý dân cư,…

Đại biểu Nguyễn Thị Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phát biểu tại phiên thảo luận. Nguồn: quochoi.vn

Cùng đó, đại biểu Hà Thị Lan (Bắc Giang) cho rằng, việc thay thế việc quản lý cư trú, thường trú, tạm trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân và cũng đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia các giao dịch dân sự, mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Cùng quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) đánh giá cao việc thay thế việc quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại và có ứng dụng công nghệ thông tin.

Cụ thể là đã áp dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, điều chỉnh cơ sở dữ liệu quốc gia và chạy trên mạng internet.

Nó sẽ mang lại những lợi ích, sự tiện lợi cho người dân, giúp người dân giảm được các thủ tục hành chính cũng như sau khi chứng thực giấy tờ, việc phải lưu giữ rất nhiều các giấy tờ, tài liệu dễ dẫn đến chuyện thất lạc, bất tiện cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan cũng cho biết, đây cũng là một cuộc cách mạng nhỏ trong việc đổi mới quản lý về cư trú, tạo thuận lợi đáng kể cho người dân và cũng phù hợp với xu thế chuyển đổi số, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Dự thảo luật lần này có nhiều điểm mới, nhiều nội dung mới đã được sửa đổi, bổ sung và để phục vụ cho thực tiễn được tốt hơn. Tuy nhiên, để hoàn thiện thêm, đại biểu Lan cũng xin được trao đổi 2 vấn đề để Ban soạn thảo cân nhắc.

HƯNG GIANG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ung-ho-quan-ly-cu-tru-hien-dai-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-d275864.html