Ủng hộ Anh vụ Skripal, EU rút về đại sứ ở Nga

Châu Âu rút Đại sứ EU tại Nga về nước sau khi Anh tuyên bố đã xác định chính xác chất độc trong vụ tấn công cựu gián điệp Nga.

Đài Sputnik thông tin, Thủ tướng Thụy Điển Stephen Leven thông báo, lãnh đạo các nước châu Âu đã chính thức ra quyết định rút Đại sứ EU tại Nga về nước.

Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, cả lãnh đạo EU và Anh đều đồng thuận cho rằng nhiều khả năng Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ đầu độc này.

Đại diện Liên minh châu Âu tại Nga – nhà ngoại giao Đức Markus Edere sắp bị rút về Bỉ.

Đại diện Liên minh châu Âu tại Nga – nhà ngoại giao Đức Markus Edere được triệu hồi để tham vấn về vụ việc.

Các thông tin trên được quyết định tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 22/3.

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 22/3 cũng tuyên bố có thể sẽ áp đặt một số biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan tới vụ việc. Bà Merkel kêu gọi Liên minh châu Âu đoàn kết với nhau để cùng hành động.

Trong cuộc họp này, Thủ tướng Anh Theresa May cũng thông báo về kết quả hóa chất đã được sử dụng để đầu độc cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal hôm 4/3 ở Salisbury.

Thủ tướng Anh cho biết các nhà khoa học hàng đầu tại Porton Down đã xác định, hóa chất được sử dụng là A234, một phần của nhóm chất độc Novichok.

Bà May cũng tuyên bố rằng Moscow đã từng sản xuất hóa chất này.

Văn phòng Thủ tướng Anh tuyên bố nước này và Đức, Pháp đã xác nhận rằng Nga có tội về vụ việc này. Các nhà lãnh đạo đã đồng ý duy trì liên lạc trong những ngày tới.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát DS Nick Bailey bị ảnh hưởng chất độc trong vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia, đã được xuất viện.

Cảnh sát Nick Bailey đã gọi kinh nghiệm của mình là "kinh dị". Ông nói thêm: "Tôi muốn mọi người tập trung vào cuộc điều tra, chứ không phải cảnh sát, những người không may bị mắc kẹt ở đó".

Cảnh sát thứ nhất bị ảnh hưởng chất độc đã được ra viện.

Sĩ quan cảnh sát thứ hai cũng bị ảnh hưởng chất độc từ vụ việc của ông Skripal và hiện cũng phải theo dõi tình trạng sức khỏe.

Cảnh sát này xuất hiện các triệu chứng kích ứng da, được cho là các dấu hiệu của nhiễm chất độc thần kinh song đại diện cơ quan cảnh sát ở Salisbury cho hay, mức độ ảnh hưởng của chất độc thần kinh là thấp. Hiện viên sĩ quan cảnh sát này đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quận Salisbury.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ung-ho-anh-vu-skripal-eu-rut-ve-dai-su-o-nga-3355037/