Ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt miền Trung

Cán bộ chiến sĩ của Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung tiếp nhận và sẽ cùng các nhà tài trợ vận chuyển 2.500 quà tặng trị giá 500 triệu đồng đến tận tay người dân các vùng bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng.

Hướng ứng lời kêu gọi và vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, ngày 16/10, đại diện Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group) cùng nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn đã đến Văn phòng Báo CAND tại miền Trung ủng hộ 2.500 suất quà với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Tiếp nhận quà ủng hộ của các nhà hảo tâm, Thượng tá Nguyễn Văn Long, Trưởng văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Tryền thông CAND và Ban Biên tập Báo CAND, Văn phòng Thường trú Báo CAND tại miền Trung đã tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Qua đó, đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhân có tấm lòng vàng…

 Thượng tá Nguyễn Văn Long, Trưởng văn phòng Thường trú Báo CAND tiếp nhận 2.500 quà tặng trị giá 500 triệu đồng do đại diện Trung Nam Group và bà Lương Thị Thu Trang (đại diện nhóm Thiện nguyện) trao tặng cho người dân các vùng bị thiệt hại do mưa lũ miền Trung.

Thượng tá Nguyễn Văn Long, Trưởng văn phòng Thường trú Báo CAND tiếp nhận 2.500 quà tặng trị giá 500 triệu đồng do đại diện Trung Nam Group và bà Lương Thị Thu Trang (đại diện nhóm Thiện nguyện) trao tặng cho người dân các vùng bị thiệt hại do mưa lũ miền Trung.

Bà Lương Thị Thu Trang đại diện nhóm Thiện nguyện cho biết: “ Đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng bão số 7 và áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân các tỉnh miền Trung. Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo CAND, Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn đã quyên góp và hỗ trợ kinh phí mua lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết để cùng Văn phòng Báo CAND tại miền Trung vận chuyển đến trao hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt nặng, những địa phương đang còn bị chia cắt do lũ lụt”.

Ông Nguyễn Phước Lê Hưng, đại diện Trung Nam Group cũng bày tỏ: Với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ yêu thương, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn. Hưởng ứng sự vận động của Báo CAND, lãnh đạo Trung Nam Group đã đóng góp một phần kinh phí để mua hàng hóa và các nhu yếu phẩm cấp thiết nhất, kịp thời gửi đến người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt. Những món quà giá trị vật chất tuy không lớn, song đó là tấm lòng của cán bộ công nhân viên Trung Nam Group với mong muốn chung tay giúp đỡ người dân sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.

Ông Nguyễn Phước Lê Hưng cho biết thêm, vào ngày 12/10 vừa qua Trung Nam Group đã khánh thành, đưa vào hoạt động dự án trạm biến áp 500KV và đường dây 220/500KV kết hợp nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450Mwac tại thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Dự án có tổng vốn đầu tư 12.000 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích 557,09ha. Trong đó có hơn 17km đường dây truyền tải 500KV; 220KV kéo dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án được xem là dấu mốc lịch sử ngành Năng lượng Việt Nam khi lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng truyền tải năng lượng và nhận được sự đồng thuận đa phương từ Trung ương đến các cấp chính quyền. Nhà máy điện mặt trời cũng đem đến một ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 115 của Chính phủ đưa tỉnh Ninh Thuận tở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Quốc gia. Dịp này, Trung Nam Group đã trao tặng102 căn nhà tình thương với tổng trị giá 5.1 tỉ đồng cho những gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận…

Theo kế hoạch, đại diện Báo CAND – Văn phòng Thường trú tại miền Trung sẽ cùng các nhà tài trợ vận chuyển quà tặng về các vùng bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng để trao tận tay người dân.

Bà Lương Thị Thu Trang đại diện nhóm Thiện nguyện cho biết: “ Đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng bão số 7 và áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân các tỉnh miền Trung. Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo CAND, Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn đã quyên góp và hỗ trợ kinh phí mua lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết để cùng Văn phòng Báo CAND tại miền Trung vận chuyển đến trao hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt nặng, những địa phương đang còn bị chia cắt do lũ lụt”.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/ung-ho-500-trieu-dong-ho-tro-nguoi-dan-vung-ngap-lut-mien-trung-615862/