Ứng dụng nền tảng số đưa vải thiều Việt Nam ra thế giới

Ngày 16/6 tới, sự kiện 'Quảng bá nông sản - vải thiều Việt Nam' sẽ được tổ chức tại FPT Tower, Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp triển lãm số nông sản vải thiều và tham quan gian hàng số.

Sự kiện này do Cục thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương tổ chức nhằm giới thiệu vải thiều Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, báo chí quốc tế và cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam, tạo ra kênh kết nối mở rộng đa dạng hóa thị trường nông sản Việt Nam.

Sự kiện sẽ hỗ trợ thúc đẩy mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản vải và các sản phẩm được chế biến từ vải ra các thị trường quốc tế mới; là nơi kết nối, gặp gỡ giữa nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), các bộ, ban, ngành, địa phương; 60 cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam cùng các cơ quan báo chí truyền thông trong nước; các cơ quan đại diện thương mại của các nước tại Việt Nam; các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ trong nước…

Tại sự kiện, vải thiều sẽ được triển lãm quảng bá theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Bên cạnh các gian hàng thực, vải thiều còn được trưng bày trên nền tảng triển lãm số với công nghệ 3D và các video giới thiệu tại các gian hàng số, nhằm giới thiệu về loại nông sản đặc trưng của Việt Nam này. Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra tọa đàm quảng bá "Vải thiều Việt Nam vươn tầm thế giới".

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông sản được mời tham gia trưng bày các sản phẩm nông sản chất lượng cao, mang tính đặc trưng và các sản phẩm chế biến từ nông sản tại gian hàng số trên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Vỏ Sò…

Theo Thứ trưởng Thông tin Truyền thông Phạm Anh Tuấn, việc Bưu chính Việt Nam nằm trong Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) sẽ tạo lợi thế liên kết giữa hệ thống thương mại điện tử của Việt Nam với hệ thống bưu chính của các nước thành viên, giúp tạo điều kiện thuận lợi để vải thiều Việt Nam lên sàn Postmart.vn và có cơ hội được quảng bá trên sàn quốc tế.

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ chức khảo sát làm việc với hai tỉnh Hải Dương, Bắc Giang và lên kế hoạch tổ chức sự kiện, trong đó có việc xây dựng hình ảnh nhận diện cho sự kiện, xây dựng chương trình sự kiện…

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang và Hải Dương cần chuẩn bị cử doanh nghiệp tham gia tọa đàm tại sự kiện; tham gia gian hàng số. Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo kết nối giữa các sàn thương mại, nhất là Postmart và Vỏ sò để tăng lượng tiêu thụ nông sản cho địa phương qua hình thức trực tuyến.

Triêu Lai

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ung-dung-nen-tang-so-dua-vai-thieu-viet-nam-ra-the-gioi-post7406.html