Ứng dụng giao dịch cổ phiếu bồi thường 65 triệu USD vì lừa đảo

Robinhood, ứng dụng giao dịch cổ phiếu miễn phí, đồng ý bồi thường 65 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc về việc họ lừa khách hàng.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) thông báo ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood không tiết lộ các khoản thanh toán từ những công ty giao dịch chứng khoán cho việc Robinhood chuyển lệnh của khách hàng cho các công ty đó. Robinhood cũng không hoàn thành trách nhiệm về việc thực thi các lệnh của khách hàng với những điều kiện hợp lý nhất.

Hành vi lừa dối người giao dịch cổ phiếu

"Robinhood đã hưởng lợi từ việc hoàn thành các giao dịch với những mức giá thấp hơn so với giá tối ưu đối với khách hàng. Tổng cộng, hành vi của Robinhood khiến khách hàng tổn thất 34,1 triệu USD, dù chúng tôi đã tính tới những khoản tiết kiệm từ việc người dùng không phải trả phí hoa hồng cho giao dịch", SEC kết luận.

Hành vi gian lận của Robinhood diễn ra trong bối cảnh ứng dụng đang tăng trưởng rất nhanh về cả quy mô giao dịch lẫn số người sử dụng. Một tuyên bố của Robinhood cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 4, ứng dụng đã có thêm 3 triệu tài khoản mới, đạt mức tăng 30%. Khoảng một nửa chủ tài khoản mới là nhà đầu tư lần đầu.

"Rõ ràng Robinhood đã cung cấp thông tin sai cho khách hàng về chi phí thực sự của việc giao dịch với công ty. Doanh nghiệp môi giới không thể lừa dối khách hàng về chất lượng của việc thực hiện lệnh giao dịch", Stephanie Avakian, giám đốc bộ phận thực thi quy định của SEC, phát biểu.

 Số lượng người dùng ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood tăng chóng mặt trong đại dịch COVID-19. Ảnh: CNBC

Số lượng người dùng ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood tăng chóng mặt trong đại dịch COVID-19. Ảnh: CNBC

Stephanie Avakian nói thêm rằng Robinhood đồng ý bồi thường cho các nguyên đơn, nhưng không thừa nhận hành vi sai trái của họ, đồng thời cam kết rằng họ đã điều chỉnh những chính sách mà các đơn kiện nêu.

Ứng dụng giao dịch cổ phiếu đang lên như diều gặp gió

Là ứng dụng giao dịch cổ phiếu miễn phí giao dịch, Robinhood đã đạt giá trị hơn 11 tỉ USD nhờ phong trào đầu tư chứng khoán của giới trẻ ở Mỹ trong bối cảnh COVID-19 khiến hàng chục triệu người làm việc ở nhà.

Hôm 17/8, Robinhood thông báo họ đã nhận thêm một khoản đầu tư 200 triệu USD, đẩy mức định giá công ty lên 11,2 tỉ USD. Trong vòng gọi vốn vào tháng trước, mức định giá mới chỉ là 8,6 tỉ USD, theo CNN.

Ứng dụng giao dịch miễn phí Robinhood đã trở thành một “cánh cổng” bước chân vào thị trường tài chính cho nhiều nhà đầu tư mới. Số lượng người dùng nó tăng từ 1 triệu vào năm 2016 đến hơn 10 triệu vào giữa tháng 8.

Baiju Bhatt và Vlad Tenev là hai nhà sáng lập Robinhood. Họ đặt tên ứng dụng theo tên của Robin Hood, một "chúa trộm hào hiệp" trong các câu chuyện dân gian từ thời trung cổ ở Anh.

Mức định giá của Robinhood tăng nhanh cho thấy họ đang thay đổi ngành giao dịch cổ phiếu và đang hưởng lợi từ đại dịch viêm phổi cấp COVID-19.

Số lượng người dùng và số lượt giao dịch của Robinhood tăng nhanh khi thị trường chứng khoán Mỹ đang biến động khó lường và hàng chục triệu người dân Mỹ làm việc ở nhà để ngăn sự lây lan của COVID-19.

Nhã Vy/theo CNN

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ung-dung-giao-dich-co-phieu-noi-tieng-lua-nguoi-dung-d17603.html