Ứng dụng đang gây sốt Clubhouse muốn nhận đầu tư ở định giá 4 tỷ USD

Hiện tại, Clubhouse vẫn hoạt động theo mô hình mời tham gia và chỉ có mặt trên iOS.

Clubhouse, mạng xã hội âm thanh thu hút được rất nhiều sự chú ý thời gian gần đây, đang đàm phán để kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư ở một vòng đầu tư đưa định giá của nó lên mốc 4 tỷ USD, Bloomberg dẫn lời nguồn tin thân cận vấn đề cho biết.

Ảnh: Bloomberg

Ảnh: Bloomberg

Nếu thành công, định giá của Clubhouse sẽ tăng tới 4 lần kể từ thời điểm tháng 1 năm nay. Định giá tăng vọt thể hiện những kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào ứng dụng này. Trong trường hợp bạn chưa biết, ứng dụng Clubhouse mới hoạt động được chưa đến một năm.

Ảnh: Bloomberg

Hiện chưa rõ Clubhouse sẽ kêu gọi bao nhiêu vốn đầu tư và những nhà đầu tư nào sẽ tham gia. Nguồn tin nói với Bloomberg rằng các điều khoản của vòng đầu tư hoàn toàn có thể thay đổi. Về phần mình, người đại diện của Bloomberg từ chối đưa ra bình luận.

Ảnh: Bloomberg

Paul Davison và Rohan Seth là hai người sáng lập công ty Alpha Exploration Co., startup đứng đằng sau ứng dụng Clubhouse. Ứng dụng này cho phép người dùng tổ chức các buổi chia sẻ thông qua âm thanh. Người dùng có thể vào các “phòng” để nghe các buổi phỏng vấn hoặc các phiên thảo luận.

Ảnh: Bloomberg

Andreessen Horowitz là một trong những nhà đầu tư giúp định giá Clubhouse liên tục tăng trưởng. Ban đầu, Andreessen Horowitz định giá ứng dụng này ở mốc 100 triệu USD trước khi đầu tư thêm ở mốc định giá 1 tỷ USD hồi tháng 1.

Các đối thủ đang nhanh chóng tạo ra các bản sao chép lại Clubhouse. Twitter giới thiệu tính năng Spaces. Trong khi đó, Facebook, Slack và Microsoft đều được cho là đang phát triển các tính năng âm thanh tương tự.

Thái Sơn - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/ung-dung-dang-gay-sot-clubhouse-muon-nhan-dau-tu-o-dinh-gia-4-ty-usd-202104070625511854.html