Ứng dụng công nghệ vào truy vết trong phòng chống dịch

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, ngoài yêu cầu huyện Cẩm Giàng quan tâm đặc biệt đến các các ca bệnh qua lại nhiều quán karaoke, người vận chuyển hàng hóa… còn cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào truy vết các trường hợp F1, F2.

Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh, cùng Công an huyện Cẩm Giàng sử dụng công nghệ cao thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Ảnh: baohaiduong.vn

Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh, cùng Công an huyện Cẩm Giàng sử dụng công nghệ cao thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Ảnh: baohaiduong.vn

Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Cẩm Giàng vào tối 7/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng biểu dương lực lượng công an các cấp đã cùng sát cánh với cấp ủy, chính quyền địa phương chống dịch, truy vết thần tốc những trường hợp liên quan đến các ca bệnh.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sáng kiến của ngành công an trong việc cử tổ công tác đặc biệt gồm 12 người có trình độ, kinh nghiệm về công nghệ thông tin để hỗ trợ địa phương truy vết. Cách làm này rất hiệu quả khi truy vết ra các F1 mà nhiều ca bệnh khai báo thiếu trung thực, không nhớ hết lịch trình, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, huyện Cẩm Giàng cần đặc biệt lưu ý đến các trường hợp liên quan đến các quán karaoke, những người vận chuyển hàng hóa (shipper). Đây là những trường hợp tiếp xúc rộng, di chuyển nhiều, trong đó có nhiều shipper một ngày liên hệ, tiếp xúc từ 60-80 người và không nhớ hết lịch trình di chuyển, tiếp xúc.

Khi phát hiện ổ dịch mới cần khoanh vùng, cách ly y tế nhanh, khóa chặt, truy vết thần tốc, cách ly ngay các F1, những trường hợp có lịch sử dịch tễ phức tạp để tránh lây lan ra cộng đồng.

Các chốt kiểm soát cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Các khu cách ly tập trung bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự.

Tính đến 20h ngày 7/2, huyện Cẩm Giàng có 13 ca bệnh COVID-19, có 737 F1 và 4.025 F2.

Riêng đối với trường hợp ca bệnh Đ.V.N (sinh năm 1993, ở xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang ở thôn Quý Dương (xã Tân Trường) là shipper có lịch trình di chuyển phức tạp đã truy vết được 268 F1 và cách ly 209 trường hợp.

Huyện hiện có 8 khu cách ly tập trung và thành lập 57 khu cách ly tập trung cấp xã có sức chứa khoảng 5.000 người. Thời gian tới, huyện sẽ bố trí thêm các khu cách ly tập trung lên 10.000 người. Huyện hiện có 9 chốt cấp tỉnh, 4 chốt cấp huyện và 85 chốt cấp xã.

Chí Linh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các khu cách ly tập trung

TP. Chí Linh vừa nghiệm thu lần 1 đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ứng dụng giúp cán bộ, nhân viên đang tham gia quản lý tại các khu cách ly tập trung và các bệnh viện điều trị COVID-19 dễ dàng quản lý, theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe, quá trình điều trị của người cách ly hoặc người bệnh từ lúc nhập cho đến khi rời khỏi khu cách ly hoặc xuất viện.

Đồng thời theo dõi thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố thông qua việc cập nhật hằng ngày của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch về số người được cách ly, số người cách ly hiện tại, số người đã rời khỏi khu cách ly hoặc xuất viện, số dự kiến mỗi ngày ra khỏi khu cách ly và xuất viện, số trường hợp dương tính, khả năng tiếp nhận người cách ly và người bệnh tại các khu cách ly hoặc bệnh viện…

Dự kiến, ngày 9/2, TP. Chí Linh sẽ đưa ứng dụng này vào hoạt động./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/ung-dung-cong-nghe-vao-truy-vet-trong-phong-chong-dich/422581.vgp