Ứng dụng công nghệ trong quản lý thảm họa thiên tai

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa giới thiệu phần mềm ứng dụng công nghệ trong quản lý thảm họa thiên tai trên thiết bị di dộng.

Phần mềm do Microsoft Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhằm hỗ trợ cho việc quản lý các thành viên đội ứng phó với thảm họa thiên tai, thu thập thông tin, báo cáo và đánh giá thiệt hại, nhu cầu và cung cấp thông tin cảnh báo tới người dân. Phần mềm gồm bốn chức năng quản lý: Thông tin cá nhân, tin tức, cảnh báo, và báo cáo; được cung cấp miễn phí cho các thành viên và cộng đồng, có thể cài đặt trên điện thoại di động hoặc máy tính kết nối internet. Khi sử dụng phần mềm, người xem có thể được tiếp nhận thông tin dự báo thời tiết từ nguồn tin cậy, thông tin cảnh báo thiên tai, thảm họa, đối với các thành viên có thể tra cứu và tổng hợp danh sách các hộ gia đình trong tình trạng dễ bị tổn thương trước và sau thảm họa; báo cáo tình hình…

Trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ luôn là một trong các lực lượng có mặt đầu tiên trợ giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, gắn bó với người dân trong giai đoạn tái thiết, phục hồi cuộc sống. Hiện nay, lực lượng ứng phó thảm họa giờ đầu của Hội Chữ thập đỏ đã triển khai ở bốn cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã; từng bước nâng cao hiệu quả các hoạt động cứu trợ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Q.HOA

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/8714/%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-c244ng-ngh%E1%BB%87-trong-qu%E1%BA%A3n-l253-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-thi234n-tai