Ứng dụng công nghệ trong cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà quản lý và nghiên cứu chủ động cập nhật, tiếp cận những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, vào sáng 17/5, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề Xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ông Phùng Chí Sỹ - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường ENTEC sẽ trình bày tổng quan nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng trên thế giới và Việt Nam, hiện trạng cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng tại Việt Nam hiện nay.

Tiếp theo, đại diện CESTI sẽ báo cáo phân tích xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Bên cạnh đó, tại buổi báo cáo, các chuyên gia đến từ Viện Nhiệt đới Môi trường sẽ trình diễn một số thiết bị cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng do đơn vị này nghiên cứu - sản xuất, bao gồm 4 sản phẩm cứu hộ nhà cao tầng đạt tiêu chuẩn quốc gia. Trong số những sản phẩm này, ống tuột và đệm hơi cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng là những sản phẩm được chú trọng hơn hết bởi có nhiều ưu điểm trong cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng.

Ống tuột cứu hộ nhà cao tầng. (Ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN TP.HCM - Phòng Cung cấp Thông tin

Hoàng Kim

Nguồn PC World: http://www.pcworld.com.vn/articles/kinh-doanh/nha-nuoc/2018/05/1256536/ung-dung-cong-nghe-trong-cuu-ho-hoa-hoan-nha-cao-tang/