Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục ở Lào Cai

Trong mấy năm gần đây, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào trường học, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy-học.

Trẻ em vùng cao hứng thú với tin học

Từ TP Lào Cai di chuyển theo hướng Đông Bắc hơn 90km, chúng tôi đến huyện Si Ma Cai là huyện vùng cao biên giới và là một trong những huyện nghèo của cả nước. Đây là địa phương có trình độ dân trí chưa cao, vẫn còn tình trạng học sinh bỏ học vì điều kiện kinh tế khó khăn hay nơi ở cách xa trường học. Vì vậy, ngành giáo dục của huyện đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích học sinh đến trường học. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nàn Sín (Trường Nàn Sín) ở thôn Nàn Sín, xã Nàn Sín (Si Ma Cai) là một trong những trường thực hiện hiệu quả việc thu hút học sinh địa phương đi học đầy đủ.

Cô giáo Bế Thị Vân hướng dẫn các học sinh Lớp 12A1, Trường THPT Số 2 Bảo Thắng cách sử dụng smartphone để tra cứu khái niệm trong tiết học Vật lý.

Cô Ngô Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường Nàn Sín, cho biết: "Trước đây, tỷ lệ học sinh của trường nghỉ học nhiều vì nhà các em vừa nghèo, vừa xa trường hàng chục cây số, đường đến trường di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, năm 2011, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cung cấp 16 máy vi tính và được Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) cung cấp miễn phí dịch vụ internet giúp các em học sinh hứng thú đến trường học hơn, đặc biệt với môn tin học. Theo đó, những năm gần đây, nhà trường không có học sinh nào bỏ học nữa. Đó chính là cảm hứng để chúng tôi có động lực hơn trong công tác giáo dục”.

Trường học 4.0 đầu tiên của tỉnh Lào Cai

Trường THPT Số 2 Bảo Thắng (xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) được biết đến là trường học 4.0 đầu tiên trong tỉnh khi tích cực triển khai nhiều ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học và thi cử, như: Sử dụng ứng dụng Viettel Study (cổng nội dung giáo dục trực tuyến), phần mềm khảo thí và internet do Viettel cung cấp, cho phép học sinh sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) trong giờ học và hiện nay, số học sinh của trường có smartphone là hơn 90%. Góp công lớn trong việc đi tiên phong ứng dụng CNTT vào trường học là thầy Hoàng Văn Việt, Hiệu trưởng nhà trường, người có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và từng học tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Thầy Việt chia sẻ: “Phương châm của tôi là giáo dục cũng giống như trong kinh doanh, mỗi học sinh cũng như một khách hàng. Vì thế, nếu nhà kinh doanh không cung cấp được dịch vụ tốt thì khách hàng sẽ không tìm đến sử dụng”. Ứng dụng CNTT chính là biện pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng quản lý và giảng dạy trong nhà trường; giúp các em học sinh hứng thú hơn khi đến trường học và đây cũng là xu thế trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay".

Bên cạnh những mặt tích cực thì việc triển khai ứng dụng CNTT vào trường học vẫn gặp một số khó khăn, như: Việc tiếp cận CNTT còn khó khăn vì trình độ tiếng Anh của một số giáo viên còn hạn chế; năng lực và biện pháp quản lý vì nếu quản lý không tốt sẽ xảy ra hiện tượng học sinh lạm dụng, thậm chí gian lận trong thi cử... Vì vậy, nhà trường đã xây dựng quy chế để quản lý giờ học, khung giờ thi, hệ thống “ma trận” đề thi để tránh tình trạng gian lận. Việc quản lý học sinh sử dụng internet tại trường cũng là vấn đề không đơn giản. “Hiện tại, nhà trường mới chỉ khắc phục bằng cách quy định trong giờ học, học sinh không được dùng smartphone tùy tiện mà phải dùng theo hiệu lệnh của thầy cô. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với Viettel triển khai thêm giải pháp quản lý internet diện rộng để có thể kiểm tra được từng tài khoản truy cập vào trang web nào”, thầy Việt cho biết.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng: Những năm qua, các cơ quan trong toàn huyện đã chú trọng ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước theo lĩnh vực được phụ trách, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính. Đặc biệt, ngành giáo dục huyện đã tích cực triển khai ứng dụng hiệu quả CNTT vào các trường học với nhiều phần mềm, ứng dụng tiên tiến. Đồng hành với việc triển khai ứng dụng CNTT tại tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Thắng nói riêng chính là hai đơn vị viễn thông hàng đầu trong nước hiện nay là Viettel và VNPT. “Hy vọng rằng trong những năm tiếp theo, Viettel và VNPT tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác triển khai ứng dụng CNTT tới các cấp, các ngành và mọi lĩnh vực”, ông Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh.

Bài và ảnh: LA DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giao-duc-o-lao-cai-554919