Ứng dụng công nghệ để xây dựng và kết nối đô thị

Ngày 12-10, tại Trung tâm hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Hiệp hội đô thị khoa học thế giới (WTA) tổ chức diễn đàn Thị trưởng WTA lần thứ 6 với chủ đề 'Các vấn đề chính trong phát triển thành phố thông minh và chia sẻ kinh nghiệm'.

Tham dự có thị trưởng 10 thành phố trên thế giới và hàng chục chuyên gia, nhà khoa học của các tổ chức thành viên.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ chiến lược ứng dụng khoa học kỹ thuật dựa trên những đột phá trong phát triển công nghiệp và đô thị; thảo luận tìm ra các giải pháp xử lý các vấn đề đang phải đối mặt như: ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành có hàm lượng chất xám cao, phát triển hạ tầng, năng lượng và môi trường... để các đô thị thành viên hoàn thiện kế hoạch xây dựng và phát triển thành phố thông minh một cách sáng tạo và hiệu quả.

Ông Her Tae-Jeong, Chủ tịch WTA cho biết, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều cơ hội để các các thành phố phát triển mạnh hơn, vì vậy cần lấy lĩnh vực này làm một trong những nội dung nòng cốt để xây dựng thành phố thông minh và kết nối các đô thị thuộc WTA.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ung-dung-cong-nghe-de-xay-dung-va-ket-noi-do-thi-552218.html