Ðụng độ tại Yemen bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Theo tin nước ngoài và TTXVN, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian, các đợt không kích và giao tranh ác liệt vẫn diễn ra tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen.

Theo đó, trong một cuộc không kích ở thành phố Hodeidah, ít nhất 29 tay súng chết, trong đó có 22 tay súng thuộc phiến quân Houthi. Các nhân chứng tại thành phố Hodeidah cho biết, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn do LHQ làm trung gian có hiệu lực, có nhiều tiếng nổ đạn pháo ở phía nam thành phố, trong khi ở phía đông thành phố diễn ra các vụ đấu súng.

* Phát biểu ý kiến tại Hội đồng Bảo an LHQ, Ðặc phái viên LHQ về Yemen M.Griffiths kêu gọi thiết lập một cơ chế giám sát mạnh mẽ và có thẩm quyền tại Yemen. Ông M.Griffiths khẳng định, việc cho phép LHQ đóng vai trò dẫn dắt tại các cảng của Yemen là bước đi thiết yếu đầu tiên, hướng tới giải quyết xung đột tại quốc gia này.

* Trong một tuyên bố, Quốc vương Salman bin Abdulaziz và Thái tử Mohammed bin Salman của A-rập Xê-út đánh giá cao thỏa thuận đạt được giữa các bên đối địch ở Yemen tại vòng hòa đàm diễn ra ở Thụy Ðiển; cam kết ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Yemen. Trong khi đó, Ðại sứ Nga tại LHQ V.Nebenzia tuyên bố, Nga sẵn sàng hợp tác giải quyết cuộc xung đột tại Yemen và thúc đẩy hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Trung Ðông.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38596302-%C3%B0ung-do-tai-yemen-bat-chap-thoa-thuan-ngung-ban.html