Ứng cứu nhiều tàu cá gặp nạn trên biển

Sáng 30-8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã thăm hỏi, khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe, phát thuốc, tặng quà, hỗ trợ tàu xe cho ngư dân Quảng Bình trên tàu cá QB 98799 gặp nạn trong bão số 4 về quê. Còn tàu do ông Nguyễn Văn Dũng (trú xã Quảng Trung, TX Ba Đồn, Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 2 ngư dân đang hành nghề trên biển thì gặp bão số 4. Ngay khi nhận thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều tàu 305 cơ động tìm kiếm và chiều tối 29-8 thì tiếp cận được tàu bị nạn. Tuy nhiên, do bị phá nước trong thời tiết sóng to, gió lớn kèm theo mưa liên tục, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng ngư dân nên sau khi lai dắt được 10 hải lý, lực lượng hải quân và thuyền trưởng buộc phải bỏ tàu để cứu người. Sau khi được chuyển qua tàu 305, những ngư dân này được chăm sóc sức khỏe, đưa về Cảng số 1 Vùng 3 Hải quân an toàn lúc 0 giờ ngày 30-8.

Vùng 3 Hải quân và Kiểm ngư tặng quà cho ngư dân trước khi bàn giao về cho địa phương.

Vùng 3 Hải quân và Kiểm ngư tặng quà cho ngư dân trước khi bàn giao về cho địa phương.

Cũng trong thời gian này, tàu cá QB 91124 gồm 15 ngư dân do ông Nguyễn Quang Thoại (trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi cách đông bắc Đà Nẵng khoảng 110 hải lý, trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, tài sản và tính mạng bị đe dọa. Tiếp nhận thông tin, tàu 365 của Vùng 3 Hải quân được lệnh rời vị trí cơ động tiếp cận cứu nạn. Sau gần 10 giờ tìm kiếm, tiếp cận trong đêm tối, đến 3 giờ ngày 30-8, tàu 365 đã tìm thấy tàu QB 91124 và tổ chức lai kéo về cảng Cửa Việt, Quảng Trị. Sáng 30-8, tàu 365 đã bàn giao tàu QB 91124 và các ngư dân an toàn cho các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị.

Chiều 30-8, BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định cho biết, tàu cá BĐ 35038 TS do ông Đỗ Minh Hùng (trú xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng, đã bị chìm tại khu vực bãi đá Thuận An, cách TP Huế khoảng 34 hải lý về phía đông. Hai ngư dân trên tàu cá này đều được tàu BĐ 92028 TS do ông Nguyễn Thành Vũ (trú xã Mỹ Thắng) làm thuyền trưởng cứu thành công và đang trên đường về Đà Nẵng. Đến chiều 30-8, tỉnh Bình Định vẫn còn một số tàu cá gặp nạn trong bão số 4 đang mất liên lạc. Hiện Bình Định vẫn còn tàu BĐ 94204 (3 ngư dân), công suất 360 CV bị hỏng máy ngày 29-8 ở vùng biển 17,03 độ vĩ bắc, 108,1 độ kinh đông bị mất liên lạc. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục chỉ đạo tàu 369 tiếp tục tìm kiếm tàu cá này.

Lực lượng quân y của Vùng 3 Hải quân khám, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân sau khi cứu hộ thành công.

Đối với tàu Thái Thụy 83 gặp nạn ở khu vực vùng biển cách phía Nam Đà Nẵng 20 hải lý, 10 lao động trên tàu đã lên phao bè và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Trong chiều 30-8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã nối liên lạc được với các ngư dân và điều tàu 360 từ Đà Nẵng cơ động tiếp cận cứu nạn nhưng sau đó lại mất liên lạc trở lại. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN cũng đã phát đi công văn yêu cầu BCH PCTT&TKCN các địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế huy động ngay các tàu thuyền của địa phương hoạt động trên biển tăng cường tìm kiếm, cứu nạn 10 thuyền viên gặp nạn của tàu Thái Thụy 83.

Chiều tối 30-8, bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cũng cho biết, 10 thuyền viên trên tàu chở than Thái Thụy 88 mất tích trên biển đã được tàu hàng Đức Nam cứu vớt an toàn vào chiều tối cùng ngày. Trước đó, tàu Thái Thụy 88 chở than di chuyển từ Bắc vào Nam, đến vị trí vùng biển Chân Mây-Lăng Cô (TT-Huế), cách bờ khoảng 40 hải lý thì tàu bị hỏng máy và chìm. Lúc này, trên tàu có 10 thuyền viên đã lên phao bè và liên lạc Danang MRCC để cứu nạn.

Đông A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_211830_ung-cuu-nhieu-tau-ca-gap-nan-tren-bien.aspx