Ứng cứu kịp thời 40 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

Đến 9h20 phút ngày 9/2, tàu SAR 412 lai dắt tàu cá gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa và chở 40 ngư dân vào bờ an toàn.

Ứng cứu kịp thời tàu cá cùng 40 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa. Nguồn: PLO

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh đưa tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) vừa cứu nạn thành công một tàu cá của ngư dân với 40 thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam).

Theo báo Biên Phòng, trước đó ngày 5/2, tàu QNa 90037 TS gồm 40 thuyền viên do ông do ông Phan Bá Linh (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực trên vùng biển Hoàng Sa thì bị hỏng máy lái, mất khả năng hoạt động, trôi dạt trên biển ở vị trí 14030''N - 114015''E (cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 110 hải lý về hướng Nam).

Các thuyền viên trên tàu đã nỗ lực tìm cách khắc phục sự cố, tuy nhiên đến sáng ngày 7/2, vẫn không đem lại kết quả. Tại thời điểm gặp nạn, do điều kiện thời tiết sóng to, gió cấp 6, cấp 7, nên tình trạng 40 ngư dân hết sức nguy hiểm, nước ngọt, lương thực trên tàu cạn kiệt các thuyền viên liên tục kêu cứu.

Nhận thấy tình thế nguy cấp có thể gây chìm tàu, đe dọa tính mạng của các thuyền viên, ông Linh đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Nhận tin báo, trưa ngày 7/2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã điều động tàu SAR 412 cùng nhân viên cứu hộ khẩn trương rời cầu ứng cứu cho 40 thuyền viên đang trôi dạt trên tàu QNa 90037 TS.

Quân dân y khám sức khỏe ban đầu, kiểm tra nhiệt độ, phòng ngừa dịch cúm Corona cho các thuyền viên. Nguồn ảnh: Biên Phòng

Đến rạng sáng ngày 8/2, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu QNa 90037 TS và triển khai ứng cứu. Toàn bộ thuyền viên gặp nạn được chuyển lên tàu SAR 412 để được chăm sóc sức khỏe.

Đến 9h20 phút ngày 9/2, tàu SAR 412 lai dắt cập cảng Hải Đoàn 48 BĐBP an toàn, hiện tại sức khỏe của 40 ngư dân đã ổn định.

Sau khi cập cảng Hải đoàn 48 BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã chỉ đạo quân y BĐBP tỉnh khám sức khỏe ban đầu, kiểm tra nhiệt độ, phòng ngừa dịch cúm corona và Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành làm thủ tục tiếp nhận bàn giao.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ung-cuu-kip-thoi-40-ngu-dan-gap-nan-tren-vung-bien-hoang-sa-20200209155002579.htm