Ứng cứu 40 ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa

40 ngư dân Quảng Nam trên tàu cá QNa 90037 TS đã được tàu cứu hộ SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hộ hàng hải Việt Nam ứng cứu thành công khi tàu cá sắp chìm do sóng to gió lớn.

Đội cứu hộ tiếp cận tàu cá QNa 90037 TS giữa biển.

Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết 9h30' ngày 9-2, toàn bộ 40 thuyền viên gặp nạn cùng tàu QNa 90037 TS đã được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa về đến Quy Nhơn an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần ổn định và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trước đó, hồi 14h ngày 5-2, khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa tại vị trí 14,30 độ vĩ Bắc - 114,15 độ kinh Đông (cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa – Việt Nam khoảng 110 hải lý về hướng Nam) thì tàu QNa 90037 TS gồm 40 thuyền viên do ông Phan Bá Linh làm thuyền trưởng bị hỏng máy lái, mất khả năng điều động, trôi dạt trên biển.

Ông Linh cùng các thuyền viên trên tàu nỗ lực tìm cách khắc phục sự cố nhưng đến sáng 7-2 vẫn không đem lại kết quả.

Do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, thời tiết tại khu vực chuyển biến xấu, sóng cao 2-3m, gió cấp 6 giật cấp 7, tàu mất khả năng điều động để tránh sóng, nước tràn nhiều vào buồng máy nên không thể tiếp tục sửa chữa. Sóng gió đẩy tàu trôi dạt nhanh, các thuyền viên trên tàu mệt mỏi, hoảng loạn khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhận thấy tình thế nguy cấp có thể gây chìm tàu, đe dọa tính mạng của các thuyền viên, ông Linh đã liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Trung tâm đã hướng dẫn các biện pháp an toàn, chuẩn bị dụng cụ cứu sinh cho thuyền viên, đội tàu tìm kiếm cứu nạn được báo động sẵn sàng phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Tàu cá QNa 90037TS được lai dắt vào bờ an toàn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lúc 11h46' ngày 7-2, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời cầu ứng cứu cho 40 thuyền viên đang trôi dạt trên tàu QNa 90037 TS.

Vượt qua hải trình dài với tốc độ tối đa dưới điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, 4h sáng ngày 8-2, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận tàu QNa 90037 TS. 40 thuyền viên gặp nạn được chuyển lên tàu SAR 412 để được chăm sóc sức khỏe tích cực và trấn an tinh thần.

Tàu SAR 412 nhanh chóng triển khai công tác lai dắt tàu gặp nạn thoát khỏi khu vực nguy hiểm để bảo toàn tài sản cho bà con ngư dân. Cả 2 tàu đã về đến Quy Nhơn sáng 9-2.

Chỉ trong vòng một tuần qua, tàu SAR 412 đã liên tiếp thực hiện thành công 2 nhiệm vụ cứu nạn các phương tiện bị hỏng máy thả trôi dưới điều kiện thời tiết xấu.

Trước đó, ngày 6-2, có 7 thuyền viên tàu QB 98532 TS gặp nạn cũng đã được ứng cứu kịp thời và đưa về Đà Nẵng an toàn.

Trường Sa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/957893/ung-cuu-40-ngu-dan-quang-nam-gap-nan-tren-vung-bien-hoang-sa