Ứng cử viên Tổng giám đốc WTO nói về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Trả lời phỏng vấn trang mạng Politico, ứng cử viên cho vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala ngày 13/6 cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều có lợi ích chung trong việc khắc phục hệ thống thương mại toàn cầu.

Ứng cử viên Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala. (Nguồn: Wordpress)

Bà Ngozi Okonjo-Iweala nói: “Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tôi biết rằng cả hai nước đều có niềm tin vào thương mại, cũng như việc cả hai nước đều có lợi ích khi thấy WTO lớn mạnh. Tuy nhiên, họ muốn mọi người lắng nghe, họ muốn có người phải lắng nghe cẩn thận những vấn đề của họ, cũng như họ muốn chứng kiến sự cải thiện của WTO”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết bà chấp nhận việc cần phải tiến hành cải tổ WTO, cũng như đề cập tới khả năng sẵn sàng tham gia vào cuộc thảo luận quan trọng về tư cách “là quốc gia đang phát triển” của Trung Quốc tại WTO.

Hiện bà Ngozi Okonjo-Iweala đang là một trong những ứng cử viên cho vị trí Tổng giám đốc WTO. Nữ tiến sĩ người Nigeria này đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng liên minh vaccine (GAVI).

(theo Politico)

Hải Hậu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ung-cu-vien-tong-giam-doc-wto-noi-ve-chien-tranh-thuong-mai-my-trung-117477.html