Ứng cử viên Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo Huawei

Ngày 28/6, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ tướng, cho rằng London không thể cho phép mối quan hệ của nước này với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đe dọa hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với các nước đồng minh quan trọng, trong đó có Mỹ.

Ông Boris Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Boris Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi được hỏi về vấn đề Huawei tại một sự kiện trong chiến dịch tranh cử thủ tướng ngày 28/6, ông Johnson nhấn mạnh: "Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì cản trở sự hợp tác với các đối tác tình báo có giá trị nhất của mình - Liên minh tình báo Five Eyes (gồm 5 nước Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand)".

Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới đồng thời là nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2 thế giới. Tuy nhiên, Mỹ, Anh và nhiều nước khác đã cảnh báo về các nguy cơ an ninh từ công nghệ của Huawei, điều mà tập đoàn Trung Quốc này luôn bác bỏ.

Tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt - đối thủ của ông Johnson trong cuộc đua giành "ghế nóng" tại nhà số 10 phố Downing - tuyên bố London sẽ không bao giờ đưa ra quyết định đối với tập đoàn Huawei và mạng 5G mà có thể gây hại tới hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với 5 đối tác quan trọng, song cũng không mong muốn một cuộc "Chiến tranh Lạnh" với Trung Quốc.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ung-cu-vien-thu-tuong-anh-boris-johnson-canh-bao-huawei-20190628212908618.htm