Ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử số 1

Từ ngày 4 đến 10-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, huyện Hoằng Hóa và huyện Đông Sơn.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; Phan Thị Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hậu Lộc; Mai Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của những ứng cử viên ĐBQH khóa XV, những người ứng cử đã trình bày chương trình hành động của mình.

Ông Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày chương trình hành động

Ông Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trình bày chương trình hành động

Ông Bùi Mạnh Khoa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa trình bày chương trình hành động

Các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, đồng thời nêu rõ nếu được cử tri tiến nhiệm sẽ phát huy năng lực, trí tuệ, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân; gần gũi dân và tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phản ánh đầy đủ nguyện vọng của cử tri đến các kỳ họp của Quốc hội; có những đề xuất, kiến nghị một cách hiệu quả cho việc xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để những chính sách, pháp luật sau khi được Quốc hội ban hành phù hợp thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bà Phan Thị Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hậu Lộc trình bày chương trình hành động

Bà Mai Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành trình bày chương trình hành động

Trong không khí dân chủ, cởi mở, đại diện cử tri các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đánh giá cao các chương trình hành động rất cụ thể, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn những người ứng cử ĐBQH sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình, hành động của mình, thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành.

Cử tri TP Sầm Sơn phát biểu, đề xuất những kiến nghị gửi tới các ứng cử viên ĐBQH

Cử tri các địa phương cũng đề xuất những ý kiến, kiến nghị tập trung vào một số lĩnh vực như: nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy và học gắn với việc bố trí bảo đảm đủ số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đấu tranh với tệ nạn tham nhũng; giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại các địa phương; quan tâm thực hiện đúng tiến độ các dự án đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, lao động của Nhân dân; nâng cao chất lương công tác khám, chữa bệnh, thực hiện có hiệu quả công tác bảo hiểm y tế đối với Nhân dân; nâng cao hiệu quả các chương trình giảm nghèo...

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các buổi tiếp xúc cử tri được các địa phương thực hiện nghiêm túc.

Phát biểu tiếp thu đề xuất, kiến nghị của cử tri, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV đã chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri đã giành cho các ứng cử viên, đồng thời làm rõ thêm các vấn đề, nội dung mà cử tri quan tâm.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/ung-cu-vien-dbqh-khoa-xv-tiep-xuc-cu-tri-tai-cac-don-vi-bau-cu-so-1/136143.htm