Ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội gặp mặt cử tri

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức rõ vai trò quan trọng của người đại biểu của dân, hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội.

Sáng 8/5, tại Quận ủy Ba Đình diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội. Hội nghị được truyền trực tuyến tới các điểm cầu của quận Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Sau phần trình bày tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức rõ vai trò quan trọng của người đại biểu của dân, hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, gần gũi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những vấn đề bức xúc của người dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Chỉ ra những “bài toán” khó của Hà Nội hiện nay như vấn đề phát triển hạ tầng, môi trường sống, an ninh đô thị, quy hoạch đô thị, ứng cử viên Nguyễn Quốc Duyệt, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô, hứa với cử tri, sẽ tiếp tục phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong các công việc của Quốc hội như xây dựng luật, tham gia quyết định các công việc quan trọng của đất nước; tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả của nhà nước pháp quyền. Đặc biệt chủ động nắm bắt thực tiễn, đóng góp ý kiến với Quốc hội; chủ động đề xuất các giải pháp đưa Hà Nội phát triển.

Các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức rõ vai trò quan trọng của người đại biểu của dân, hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội.

Các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức rõ vai trò quan trọng của người đại biểu của dân, hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội.

Về phần mình, ứng cử viên Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội hứa, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ tham mưu đề xuất để rà soát cơ chế chính sách, đảm bảo khả thi đồng bộ; đảm bảo quy hoạch đi trước một bước cho phát triển đô thị theo quy hoạch; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm soát không gian đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thông tin quy hoạch công bố công khai để người dân được tiếp cận.

Khác với các ứng cử viên khác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin phép cử tri không trình bày lại những câu chữ trong bản chương trình hành động mà mỗi ứng cử viên phải có, ông nói muốn tâm sự, chia sẻ nhiều hơn với cử tri, giống như “ôn nghèo kể khổ” về cuộc đời mình.

Ông tâm sự, người tuổi Thân vất vả, vất vả từ bé, cùng gia đình đi tản cư lên Thái Nguyên, 4 năm sau lại về quê đi học. 11, 12 tuổi, đã phải dậy từ sớm, một mình sang Gia Lâm học. Ngoan, học giỏi, ông được kết nạp đội viên, rồi đoàn viên, ông được kết nạp Đảng từ trong trường đại học. Ra trường, thời ông không vất vả đi xin việc như bây giờ, ông được phân công về Tạp chí Cộng sản; sau một thời gian dài gắn bó với cơ quan lý luận của Đảng này, ông được điều về làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau đó lại quay trở lại Tạp chí Cộng sản, rồi lại về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. “Quá trình công tác sau này đã được khai rất kỹ trong hồ sơ ứng cử viên”, ông xin phép không nhắc lại.

Ông tâm sự, năm nay đã 77 tuổi, tại Đại hội XIII cũng đã xin thôi, nhưng Đảng vẫn tiếp tục cử. Chuẩn bị cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV, ông lại tiếp tục được Trung ương giới thiệu, nên “là đảng viên, tôi phải chấp hành”, ông nói.

“Hôm trước tại Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú, tôi cũng đã chia sẻ, tâm sự rồi. Nếu lần này, tôi tiếp tục được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ là một vinh dự lớn, tôi cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình, nhưng tôi vẫn không khỏi “ngậm ngùi” tuổi Thân”, ông nói vui.

Ông chia sẻ, “mấy năm vào Quốc hội, giờ vẫn tương đối nhớ việc, không đến nỗi quên”, tuy nhiên, ông mong muốn “các bác vẫn cứ đóng góp ý kiến cho tôi”, để kết thúc phần thời gian dành cho phần trình bày chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên ĐBQH sẽ là những nhân tố mới góp phần đưa thủ đô phát triển

Nêu ý kiến đóng góp đối với phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri đều có chung một nhận xét các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở đơn vị số 1 thành phố Hà Nội đều là những ứng cử viên tiêu biểu, đã có một trình hành động kỹ lưỡng, sát thực tiễn, thể hiện sự tâm huyết với nhân dân và thủ đô.

Các cử tri đặc biệt bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối, cũng như đánh giá cao và trân trọng những đóng góp, cống hiến trí tuệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Đảng, Nhà nước và nhân dân thời gian qua. Việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội đã đáp ứng mong mỏi của đông đảo cử tri.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, cử tri phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, bày tỏ, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước 2025-2030-2045 là vấn đề trọng đại, gắn với sự hưng thịnh của đất nước. Cử tri đồng lòng với mục tiêu chiến lược đó, sẽ cùng chung sức với Đảng, Nhà nước để đạt được mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Ông Nguyễn Đức Thuận, cử tri phường Nam Đồng, quận Đống Đa, nhận thấy, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn được ổn định đất nước, giữ vững chủ quyền, vị thế uy tín được nâng cao trên trường quốc tế, đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá “đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ vị thế như hiện nay”.

Để có được những thành tựu đó, cử tri Nguyễn Đức Thuận cho rằng, lãnh đạo Đảng Nhà nước đều là những người có khát khao hành động vì Tổ quốc, nhân dân. Một trong những thành công nổi bật là kiểm soát quyền lực, vai trò người đứng đầu đã được khẳng định

Trước tình hình trong nước và thế giới còn diễn biến phức tạp, cử tri Thuận cho rằng, việc giữ vững ổn định chủ quyền là vô cùng quan trọng; cùng với đó là kiểm soát quyền lực, tiếp tục phát huy thành quả công cuộc phòng chống tham nhũng; bên cạnh các biện pháp pháp trị, cần có nhiều liều thuốc đặc trị để tham nhũng không có cơ hội.

Trong tình hình dịch bệnh Covid hiện nay, cần bổ sung sửa đổi luật kịp thời để xử lý các hành vi vi phạm để tăng tính răn đe cao hơn, không để nhờn luật.

Một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM… thí điểm chính quyền đô thị, cử tri đề nghị tăng cường công tác giám sát hơn nữa.

Cử tri Nguyễn Đức Thuận cũng đề nghị các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội của Hà Nội tiếp tục quan tâm vấn đề an sinh xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến y tế và giáo dục, đang được coi là những điểm nóng; vấn đề nhà ở, chung cư cũ xuống cấp…

“Cử tri chúng tôi tin tưởng, tình hình càng khó khăn, phức tạp, nhưng với truyền thống của đất nước và của thủ đô, chúng tôi tin chúng ta sẽ vượt qua. Các ứng cử viên ĐBQH sẽ là những nhân tố mới góp phần đưa thủ đô, đất nước phát triển ổn định”, ông Thuận bày tỏ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt các ứng cử viên “cảm ơn MTTQ thành phố đã tổ chức cho các ứng cử viên ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 của Hà Nội tham dự cuộc gặp mặt cử tri hôm nay; cũng như các bác, các anh, các anh, các chị cử tri đã đến dự Hội nghị”.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những ý kiến chân thành, đúng đắn, tình cảm của cử tri, đã nêu lên những vấn đề lớn của đất nước, của thủ đô, với một ý chí chung là đất nước, thủ đô sắp tới sẽ phát triển mạnh hơn nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những điều này cũng phù hợp với ý chí, nguyện vọng chung của đại biểu dự Đại hội XIII cũng như đại biểu dự kỳ họp cuối cùng của khóa XIV.

“Tất cả các ý kiến của các bác, các anh, các chị đúng lắm, chúng tôi xin lắng nghe, tiếp thu. Sắp tới, dù trúng hay không, chúng tôi vẫn sẽ là công dân của đất nước Việt Nam anh hùng, của thủ đô Hà Nội”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh./.

Thanh Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ung-cu-vien-dbqh-don-vi-bau-cu-so-1-cua-ha-noi-gap-mat-cu-tri-856111.vov