Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Tri Tôn

Sáng 11-5, tại UBND thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, An Giang), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 3 tỉnh An Giang, gồm: TP. Châu Đốc và các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2025), đơn vị bầu cử số 8 – huyện Tri Tôn đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với gần 100 cử tri trên địa bàn thị trấn Tri Tôn.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Phạm Văn Lèo đã giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Tiếp theo, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh.

Trong đó, thể hiện quyết tâm, nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và giám sát thực thi pháp luật, đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp; gắn bó sâu sát với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển tải, phản ánh đến Quốc hội, HĐND tỉnh.

Đặc biệt, tập trung khai thác lợi thế, vực dậy tiềm năng phát triển của huyện Tri Tôn nhằm tạo việc làm, nâng thu nhập người dân, tháo gỡ những điểm nghẽn…

Các đại biểu bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào các ứng cử viên và đề nghị các ứng viên khi trúng cử, quan tâm nhiều đến đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống cao tốc cho ĐBSCL; nghiên cứu điều kiện của Tri Tôn để hỗ trợ phát triển kinh tế, thu hút đầu tư hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ nhằm hạn chế người dân đi lao động xa; đầu tư phát triển du lịch bài bản…

Danh sách 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 3) gồm: bà Neáng Sâm Bô, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Tri Tôn; ông Chau Chắc, đại tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Đôn Tuấn Phong, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Phan Huỳnh Sơn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Trần Phú Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Danh sách 8 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 8 – huyện Tri Tôn, gồm: ông Chau Kim An, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn; bà Quách Tố Giang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn; ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn; ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn; ông Nguyễn Ngọc Trác, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-tri-ton-a303029.html