Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri tại huyện Nghĩa Hành

Sáng 7.5, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) các xã Hành Phước, Hành Thịnh và Hành Đức (Nghĩa Hành).

Các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Đinh Thị Phương Lan-Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm ĐBQH trẻ, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Philippines, ĐBQH khóa XIV; Vũ Thị Liên Hương-Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết; Lương Văn Hùng-Phó Chánh án TAND tỉnh; Nguyễn Hồng Quân-Tổ phó Tổ chuyên môn Thể dục giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường THPT chuyên Lê Khiết; Nguyễn Thanh Tuân-Thẩm phán sơ cấp TAND TP. Quảng Ngãi.

Cử tri các địa phương đánh giá cao chương trình hành động của các ƯCV khi trở thành đại biểu dân cử. Ông Trần Thành, cử tri ở thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức đề đạt: Các ƯCV khi được bầu làm ĐBQH cần quan tâm đến đời sống của nhân dân ở nông thôn, nhất là các chính sách về nông nghiệp nông thôn. Cần giám sát thường xuyên và đeo bám các vấn đề cử tri quan tâm để tạo niềm tin và làm hết trách nhiệm với nhân dân.

Cử tri huyện Nghĩa Hành đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên

Nhiều cử tri ở Nghĩa Hành mong muốn các ĐBQH khóa mới gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để thực hiện tốt vai trò, trọng trách của người đại biểu dân cử; tham gia đóng góp ý kiến với Quốc hội để giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội như: Ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống cho người dân; có chính sách nâng mức phụ cấp cho cán bộ làm việc không chuyên trách ở cơ sở; đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân hơn, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm…

*Chiều cùng ngày, các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 tại đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Trần Hoàng Tuấn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Dũng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành; Trần Văn Luật- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh... đã TXCT xã Hành Nhân (Nghĩa Hành).

Ông Trần Hoàng Tuấn trình bày chương trình hành động của mình với cử tri xã Hành Nhân (Nghĩa Hành)

Cử tri xã Hành Nhân bày tỏ vui mừng sau khi nghe chương trình hành động của các ƯCV và cho rằng chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương, quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Các cử tri mong muốn các ƯCV sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đề ra khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng đường trung tâm từ huyện về xã Hành Nhân; đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã; đầu tư hệ thống nước tưới trên các cánh đồng để góp phần nâng cao năng xuất cây trồng; tiếp tục quan tâm hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, có chính sách phụ cấp cho những người làm việc không chuyên trách ở cơ sở...

Tin, ảnh: X.Thiên

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202105/ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-nghia-hanh-3055787/