Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lục Nam

Ngày 8/5, tại xã Nghĩa Phương và Trung tâm Văn hóa huyện Lục Nam (Bắc Giang) diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Nam.

Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Nam.

Ứng cử viên ĐBQH gồm các ông, bà: Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XIV; Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Văn Thi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trương Văn Ánh, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải (Lục Ngạn); Trần Văn Năm, Chi hội phó Chi hội Nông dân thôn Tè, xã Nghĩa Phương (Lục Nam).

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Dương Công Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam; Chu Huy Quyết, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Lục Nam; Đàm Thị Tâm, Phó trưởng thôn Vĩnh Ninh, xã Lục Sơn (Lục Nam); Hà Thị Thu Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn (Lục Nam); Lê Văn Oanh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Bãi Ô, xã Nghĩa Phương (Lục Nam).

Ứng cử viên đại biểu HĐND dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Lương Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Văn Thuận, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lục Nam; Nguyễn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Lan Mẫu (Lục Nam); Phạm Trọng Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bắc Lũng (Lục Nam); Nông Thị Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thị tứ Bảo Sơn, xã Bảo Sơn (Lục Nam); Vũ Thị Ngư, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý (Lục Nam); Bùi Đình Nhiên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Chu Điện (Lục Nam).

Đồng chí Trần Văn Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại đây, cử tri nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Trên mỗi cương vị công tác, các ứng cử viên đều xác định rõ trách nhiệm được giao. Đồng thời, hứa nếu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, các ứng cử viên sẽ không ngừng nỗ lực, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật; đề xuất cơ chế chính sách hợp lòng dân; gắn bó, sâu sát với nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, từ đó chuyển tải đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, bày tỏ sự tin tưởng vào các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng các nội dung đã nêu trong chương trình hành động, làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết các vấn đề tại địa phương như: Cấp kinh phí kịp thời cho chương trình xây dựng nông thôn mới; cơ chế chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp từng địa bàn; quy hoạch vùng sản xuất tập trung đối với loại cây trồng phù hợp với địa phương; phát triển đường giao thông vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản; xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải; có cơ chế chính sách thuận lợi hơn cho tổ vệ sinh môi trường…

Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc của các ứng cử viên.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Trần Văn Lâm tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các cử tri. Đồng thời cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò của mình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và chuyển tải kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm đến Quốc hội và cơ quan liên quan.

Tin, ảnh: Hạnh Nguyên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/bau-cu-dbqh-hdnd-cac-cap/358530/ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-tinh-tiep-xuc-cu-tri-huyen-luc-nam.html