Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử

Ngày 13 và 14-5, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các địa phương để vận động bầu cử. Báo Quảng Bình điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 13 và 14-5, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các địa phương để vận động bầu cử.

* Sáng nay, 14-5, Tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao TX. Ba Đồn, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ba Đồn; Hoàng Dương Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Quảng Bình; Đinh Xuân Hướng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Thái Quý, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Dương Thị Hồng Thuận, Phó Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế, Trường Đại học Quảng Bình đã tiếp xúc với cử tri TX. Ba Đồn để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri TX. Ba Đồn.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri TX. Ba Đồn.

Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 5. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của người đại biểu dân cử vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của thị xã. Các đại biểu hứa sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và chuyển tải đến cơ quan chức năng các cấp để xem xét, giải quyết...

Cử tri tham dự hội nghị bày tỏ mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh dù trúng cử hay không trúng cử, với vai trò, vị trí của mình tiếp tục quan tâm đến địa phương, quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Các đại biểu và cử tri được kiểm tra y tế trước khi tham gia hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 5, ông Đinh Xuân Hướng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cảm ơn sự tín nhiệm của các cử tri đối với những người ứng cử và khẳng định nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện lời hứa với cử tri; đề xuất các chính sách nâng cao đời sống người dân, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

X.Phú

* Ngày 13 và 14-5, tại hội trường UBND các xã Cự Nẫm và Phúc Trạch, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với cử tri 10 xã, thị trấn: Phong Nha, Hưng Trạch, Vạn Trạch, Phú Định, Cự Nẫm, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch tại xã Phúc Trạch.

Đơn vị bầu cử số 7 có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông, bà: Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải; Dương Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tư pháp, UBND huyện Bố Trạch; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Trần Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Võ Thị Thanh Tâm, giáo viên Trường THCS Quách Xuân Kỳ, huyện Bố Trạch; Phùng Thị Phương Thảo, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; Trương Đình Tuất, Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra Hội CCB tỉnh.

Ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến trao đổi, đóng góp của các cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch thông tin đến cử tri tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và cử tri khi tham gia buổi tiếp xúc đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn... để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình và khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, sẽ phát huy hết tâm sức, không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu HĐND; đồng thời luôn gần gũi, giữ mối liên hệ với các cử tri cũng như nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Trên cương vị công tác cụ thể, các ứng cử viên hứa sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tham mưu đề xuất HĐND tỉnh giải quyết có hiệu quả những kiến nghị của cử tri; nỗ lực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân…

Cử tri huyện Bố Trạch phát biểu đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan Nhà nước và có những đóng góp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh nói chung và huyện Bố Trạch.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cảm ơn cử tri đã tin tưởng và kỳ vọng đối với các ứng cử viên; tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, băn khoăn của các cử tri. Ðồng thời khẳng định, khi các ứng cử viên trúng cử sẽ sớm cụ thể hóa chương trình hành động của mình thành công việc thường xuyên, liên tục trong quá trình công tác và không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện phẩm chất, năng lực để xứng đáng là một đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri...

Hương Trà

* Chiều nay, 14-5, Ủy ban MTTQVN TX. Ba Đồn tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 6) tại xã Quảng Thủy.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc với cử tri TX. Ba Đồn tại xã Quảng Thủy.

Đơn vị bầu cử số 6 (gồm 9 xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn), có 5 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Hoàn, Trưởng thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn; Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn; Võ Thị Bình Minh, Phó Trưởng ban Xây dựng tổ chức Hội LHP tỉnh; Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn.

Tại điểm tiếp xúc, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh cũng trình bày chương trình hành động của cá nhân và thể hiện quyết tâm hành động cao nếu trúng cử.

Chương trình hành động của các ứng cử viên nêu rõ, nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh sẽ nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách phù hợp. Đồng thời, với chức năng nhiệm vụ của mình sẽ giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bức xúc của nhân dân; tích cực xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để kịp thời phản ánh với các cấp có thẩm quyền.

Ông Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu ghi nhận ý kiến phát biểu của cử tri thị xã Ba Đồn.

Cử tri thị xã Ba Đồn đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong rằng, ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện nói đi đôi với làm như nội dung của chương trình hành động đã trình bày trước cử tri.

Thay mặt những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 6, ông Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn trân trọng cảm ơn ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định, các ứng viên nếu trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm để xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

X.P

* Chiều nay, 14-5, tại xã Đại Trạch (Bố Trạch), các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 8 (13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch) gồm các ông, bà: Trần Thị Diện, kinh doanh dịch vụ, du lịch ở xã Hưng Trạch (Bố Trạch); Trần Thị Hoàng Mai, Phó Chánh Văn phòng, Hội Nông dân tỉnh; Lê Thanh Nhàn, Thiếu tá, Phó Trưởng phòng An Ninh đối nội, Công an tỉnh; Phan Thị Quyên, Tiểu thương chợ Hoàn Lão (Bố Trạch); Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Quang Thanh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lê Công Toán, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch; Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc với cử tri tại xã Đại Trạch (Bố Trạch).

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, trong đó thể hiện rõ sự quyết tâm sẽ chủ động tham mưu đề xuất và cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Các ứng cử viên đều thể hiện sự vinh dự, niềm tự hào khi được tín nhiệm, lựa chọn, hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bố Trạch và hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, sẽ luôn tôn trọng, gần gũi; tăng cường gắn bó mật thiết, chặt chẽ với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền; chuyển tải, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri đến HĐND tỉnh, các cơ quan nhà nước ở tỉnh để giải quyết và theo sát việc giải quyết của cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch trong phát triển kinh tế-xã hội; trong đó đặc biệt tập trung phát triển các thế mạnh của địa phương như du lịch, hiện đại hóa nền nông nghiệp...; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số; …

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các ứng cử viên hứa sẽ tích cực nghiên cứu, sâu sát, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, từ đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH; các vấn đề bức xúc, nổi lên ở địa bàn mà cử tri quan tâm hiện nay.

Cử tri huyện Bố Trạch nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri huyện Bố Trạch đã ghi nhận, đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn từ chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng các ứng cử viên đều là những người có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 8, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và cam kết sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình trước cử tri với việc nguyện đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu trong chương trình hành động đã trình bày. Cùng đó, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân để phát huy hết năng lực, trách nhiệm nhằm đảm nhận tốt và làm tròn sứ mệnh người đại biểu của cử tri. Đặc biệt, thông qua các kỳ họp HĐND tỉnh, tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp để HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nói chung, Bố Trạch nói riêng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân để góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri là đại biểu của dân, do dân và vì dân.

Bùi Thành

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202105/ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tinh-nhiem-ky-2021-2026-tiep-xuc-voi-cu-tri-van-dong-bau-cu-2189157/