Ứng cử viên cánh tả Castillo dẫn trước trong cuộc bầu cử Tổng thống Peru

Ngày 7/6 (theo giờ địa phương), Văn phòng bầu cử quốc gia Peru (ONPE) cho biết ứng cử viên Pedro Castillo đang dẫn trước trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại quốc gia Nam Mỹ này sau khi phần lớn số phiếu đã được kiểm.

Hai ứng cử viên tổng thống Peru Keiko Fujimori (trái) và Pedro Castillo. Ảnh: CNN

Hai ứng cử viên tổng thống Peru Keiko Fujimori (trái) và Pedro Castillo. Ảnh: CNN

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin của Văn phòng bầu cử quốc gia Peru (ONPE) cho biết, với 95,96% số phiếu đã kiểm, ứng cử viên theo đường lối cảnh tả của Đảng Peru Tự do Pedro Castillo đã giành được 8.548.929 số phiếu ủng hộ (tương đương 50,27%), trong khi đối thủ của ông là nữ ứng cử viên Keiko Fujimori giành được 8.457.547 phiếu (tương đương 49,73%).

Như vậy, hiện ông Castillo đang dẫn trước bà Fujimori khoảng 0,54% số phiếu bầu. Cả hai ứng cử viên đều thận trọng, chưa ai tuyên bố chiến thắng do tỷ lệ phiếu bầu đang rất sít sao, với ưu thế tạm nghiêng về ông Castillo.

Trước đó, ngày 6/6 (theo giờ địa phương), cử tri Peru đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, giữa hai ứng cử viên Keiko Fujimori và Pedro Castillo.

Hơn 12.000 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước đã mở cửa từ 7h đến 19h theo giờ địa phương đón cử tri đến bỏ phiếu. Hàng nghìn cảnh sát cùng thành viên các lực lượng vũ trang đã được triển khai để bảo đảm an ninh tại các điểm bỏ phiếu. Khoảng 150 quan sát viên quốc tế có mặt tại các điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Theo ONPE, có tổng cộng 25.287.954 cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài vấn đề đảm bảo an ninh, ONPE cũng đã triển khai một loạt biện pháp y tế để đảm bảo sức khỏe của cử tri tham gia bỏ phiếu trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Sau khi bỏ phiếu tại thủ đô Lima, Tổng thống Peru Francisco Sagasti đã kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh vai trò quan trọng của từng lá phiếu cử tri để củng cố nền dân chủ của đất nước.

Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, ứng cử viên Fujimori đã tiến hành họp báo, tại đó bà cáo buộc cuộc bầu cử đã có gian lận, đồng thời bác bỏ kết quả dẫn trước của ông Castillo. Nữ ứng cử viên này nói: “Có một ý định rõ ràng nhằm tẩy chay nguyện vọng của người dân Peru”.

Bà cáo buộc những người ủng hộ ứng cử viên cánh tả Castillo đánh cắp phiếu bầu, khẳng định sẽ không chấp nhận kết quả. Tuy nhiên, ứng cử viên cánh hữu này không đưa ra bằng chứng.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Đảng Peru Tự do đã bác bỏ những cáo buộc của bà Fujimori và kêu gọi các cơ quan phụ trách bầu cử “bảo vệ cuộc bỏ phiếu”.

Những người ủng hộ ứng cử viên cánh tả Pedro Castillo. Ảnh: Reuters

Giới phân tích đánh giá việc kết quả bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Peru quá sít sao có nguy cơ dẫn tới những ngày tháng bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này. Lili Rocha, một cử tri tại thủ đô Lima nói: “Tất cả điều chúng tôi muốn lúc này là nền dân chủ, mọi thứ dân chủ. Bất kể ai giành chiến thắng, người khác cần chấp nhận và không châm ngòi cho bất kỳ rắc rối nào”.

Cuộc bầu cử tổng thống năm nay đã cho thấy rõ tình trạng chia rẽ tại Peru, giữa vùng thủ đô Lima và khu vực nông thôn, nơi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Castillo tăng mạnh.

Ứng cử viên Castillo, xuất thân từ một gia đình nông dân, cam kết sửa hiến pháp, cải cách luật mỏ và củng cố các thị trường nội địa nếu ông giành chiến thắng. Xuất phát chậm, song tỷ lệ ủng hộ ông Castillo đã tăng mạnh kể từ khi ứng cử viên này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng một hồi tháng 4.

Trong khi đó ứng cử viên cánh hữu Fujimori, 46 tuổi và là con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori, cam kết tiếp tục ủng hộ chiến lực duy trì ổn định nền kinh tế và theo đuổi thị trường tự do tại Peru, nhà sản xuất đồng lớn thứ hai thế giới.

Nhiệm vụ của tổng thống tiếp theo tại Peru được xem là không hề dễ dàng bởi người chiến thắng sẽ đối mặt với một Quốc hội chia rẽ do không có đảng phái nào chiếm đa số và các nỗ lực cải cách nhiều khả năng sẽ bế tắc. Bên cạnh đó là áp lực nặng nề đưa Peru vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ung-cu-vien-canh-ta-castillo-dan-truoc-trong-cuoc-bau-cu-tong-thong-peru-20210608102707202.htm