Ưng biển đang đứng trên tổ thì bị một 'bóng đen' lao đến: Chuyện gì xảy ra?

Nhiều loài chim ăn thịt như chim ưng, đại bàng... thường làm tổ ở cây cao hay vị trí hiểm trở để tránh ánh mắt nhòm ngó của những kẻ đi săn khác.

Một con chim ó cá hay còn gọi là ưng biển (Tên khoa học: Pandion haliaetus) đang đậu ở chiếc tổ nằm trên cao chót vót mà tưởng như rất an toàn, không kẻ nào có thể xâm phạm được, thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó.

Một 'bóng đen' bất ngờ lao đến rồi tấn công con chim ưng với tốc độ cực kỳ nhanh, kẻ đó chính là một con đại bàng đầu trắng (Tên khoa học: Haliaeetus leucocephalus). Con đại bàng đã quắp lấy con mồi rồi tha đi ăn thịt.

Xét về kích thước, đại bàng đầu trắng có khối lượng từ 3 đến 6,3 kg, trong khi đó con mồi của nó có khối lượng chỉ khoảng 1,4 kg nên con đại bàng này có thể dễ dàng tha nạn nhân của mình đi, giống như ưng biển, đại bàng đầu trắng cũng rất thích ăn cá.

Xem video:

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ung-bien-dang-dung-tren-to-thi-bi-mot-bong-den-lao-den-chuyen-gi-xay-ra-82021152144025186.htm