UNESCO và UNFPA khởi động hợp tác toàn cầu mới để thúc đẩy giáo dục giới tính toàn diện

UNESCO, cùng với Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA, đã khởi động kế hoạch mới về giáo dục giới tính toàn diện. Diễn đàn Đối tác Toàn cầu về Giáo dục Giới tính là cơ hội để chia sẻ những thực hành tốt về giáo dục giới tính dựa trên thực tiễn, được xây dựng phù hợp với thanh thiếu niên, giúp các em có nền tảng cho một cuộc sống lành mạnh và tương lai hạnh phúc.

Diễn đàn Đối tác Toàn cầu tập hợp các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội dân sự, cơ quan nghiên cứu, các đối tác song phương và tổ chức thanh niên, để cùng đưa ra cái nhìn toàn diện về những chính sách, dự án nghiên cứu và chương trình đang tiến hành liên quan đến giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.

Giáo dục giới tính toàn diện đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và lòng tự trọng, thay đổi thái độ về giới và những chuẩn mực xã hội của thanh thiếu niên. Giáo dục giới tính được chứng minh là có tác động tích cực đến quan hệ tình dục an toàn, chứ không phải hành vi thúc đẩy quan hệ tình dục. Tuy nhiên, bất chấp những bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, nhiều thanh thiếu niên vẫn không được tiếp cận với các chương trình giáo dục giới tính chất lượng.

Nhận thức được điều này, Diễn đàn Đối tác Toàn cầu mới về Giáo dục Giới tính sẽ tăng cường hợp tác, chia sẻ về những thực hành tốt và đẩy mạnh phát triển nghiên cứu. Diễn đàn sẽ trở thành không gian để đối thoại, huy động sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và tăng cường các cam kết cho giáo dục giới tính ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Các phiên thảo luận được diễn ra hàng tháng, bắt đầu từ tháng 12 năm 2020 và kéo dài đến cuối năm 2021.

Bà Vibeke Jensen, Giám đốc Ủy ban giáo dục vì hòa bình và phát triển bền vững của UNESCO cho biết các bên tham gia Diễn đàn Đối tác đã thống nhất tầm nhìn chung về một thế giới, nơi tất cả thanh thiếu niên đều được trang bị kiến thức, kỹ năng và giá trị cần thiết nhằm bảo vệ bản thân khỏi mang thai ngoài ý muốn, mắc HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; để thúc đẩy lòng khoan dung, thái độ tôn trọng lẫn nhau, ngăn chặn bạo lực trong các mối quan hệ; và để bước sang tuổi trưởng thành một cách an toàn.

Bà Jensen khuyến khích các tổ chức đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục giới tính tham gia vào quan hệ đối tác, giúp đưa ra các phương pháp tiếp cận hiệu quả để đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của thanh thiếu niên trên toàn thế giới.

Việc thực hiện những chương trình và hoạt động giáo dục giới tính có chất lượng rất quan trọng để đạt được những cam kết toàn cầu và khu vực về sức khỏe sinh sản, tình dục của giới trẻ, bao gồm một số Mục tiêu Phát triển Bền vững. Giáo dục giới tính cũng được công nhận là một phần của gói dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục thiết yếu trong khuôn khổ thực hiện bao phủ sức khỏe toàn dân (UHC)./.

Quỳnh Hoa

Theo UNESCO

Quỳnh Hoa

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/unesco-va-unfpa-khoi-dong-hop-tac-toan-cau-moi-de-thuc-day-giao-duc-gioi-tinh-toan-dien-post106149.html