UNESCO chiến đấu với sự biến đổi thông qua văn hóa

Chiến dịch #DontGoVirus do UNESCO hợp tác với i4Policy Foundation phát động nhằm huy động các nhà sáng tạo và đổi mới quảng bá nội dung sáng tạo, giải quyết nhu cầu cấp thiết về thông tin được cấp phép công khai bằng ngôn ngữ châu Phi, nhằm thông báo cho cộng đồng bằng ngôn ngữ của họ, về cách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và chống lại sự lây lan thông tin sai lệch về virus.

Vào ngày 25/5 vừa qua, như một phần của lễ kỷ niệm Ngày châu Phi, với sự hợp tác của tổ chức France24 và Quỹ đổi mới chính sách (i4Policy Foundation), UNESCO đã tổ chức một cuộc thảo luận ResiliArt với chủ đề #DontgoViral: Đấu tranh chống lại bệnh dịch thông qua Văn hóa, tiếp đó là một buổi hòa nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi bật từ khắp lục địa châu Phi. Hơn 111.000 người tham gia xem trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới.

Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay phát biểu mở đầu cuộc thảo luận, tập trung vào vai trò của các nghệ sĩ trong việc chống lại sự bất đồng và thông tin sai lệch, tác động của đại dịch đối với các ngành công nghiệp văn hóa và những thách thức đối với lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra. Cuộc thảo luận được điều hành bởi nhà báo Valériane Gauthier của France24.

Buổi hòa nhạc kéo dài 45 phút diễn ra sau cuộc thảo luận, bao gồm sự góp mặt các nghệ sĩ nổi tiếng châu Phi: Bobi Wine và Spice Diana (Uganda), Oumou Sangare và Rokia Traore (Mali), Les Freres Smith và Seun Kuti (Nigeria), Youssou Ndour, Didier Awadi và Sahad Sarr (Sénégal), Leo (Camerun), DJ Kedjevara và nhóm Revolution Groupe (Côte d’Ivoire), Djanny Pacha (DRC), Fafa Ruffino (Benin), Siti Amina (Zanzibar, Tanzania), Pam Luster (Burkina Faso), Daniel Lee (Niger) và Marcus Miller (Hoa Kỳ) và nhiều nghệ sĩ khác.

Buổi hòa nhạc cũng giới thiệu bài hát mới mang tên “Zero Corona” (tạm dịch: Không còn Corona) với sự góp giọng của hơn 20 nghệ sĩ châu Phi từ hơn 6 quốc gia..

Quỳnh Hoa

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/tam-nhin-unesco/unesco-chien-dau-voi-su-bien-doi-thong-qua-van-hoa-178003.html