Ùn xe kéo dài hàng km trên Quốc lộ 1A

Hàng nghìn lượt phương tiện từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đổ về Tp.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ khiến nhiều nơi trên QL 1A xảy ra tình trạng ùn xe.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, chiều tối 5/2 (mùng 5 tết Nguyên đán Nhâm Dần 20222), lượng người từ các tỉnh ĐBSCL bắt đầu rời quê đến Tp.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ tăng đột biến khiến ùn xe kéo dài khoảng 5km trên QL 1A, đoạn từ cầu Mỹ Thuận (phía bờ tỉnh Tiền Giang) đến ngã 3 An Thái Trung nút giao QL 1A - QL 30, điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Cảnh kẹt xe nghiêm trọng tại cầu An Hữu, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cảnh kẹt xe nghiêm trọng tại cầu An Hữu, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Thanh Lâm).

Hàng trăm phương tiện xe mô tô, ô tô, xe khách, xe tải, container hướng miền Tây đi Tp.HCM nuối đuôi nhau xếp thành hàng dài, di chuyển rất chậm, trong khi đó hướng ngược lại khá thông thoáng.

Ùn xe kéo dài trên QL 1A, đoạn xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Thanh Lâm).

Chị Phạm Thị Liên, 39 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau kỳ nghỉ Tết chị đã rời quê bằng xe mô tô đến tỉnh Long An chuẩn bị làm công nhân. Tuy nhiên, đến đoạn đường dẫn cầu Mỹ Thuận đã phải “chôn chân” do lượng phương tiện đông nghịt. Sau gần 20 phút chị Liên và hàng nghìn phương tiện mới di chuyển khỏi đoạn đường ùn ứ giao thông và tiếp tục cuộc hành trình.

Tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn QL 30 (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thường xuyên xảy ra ùn xe do tiếp nhận lượng lớn phương tiện từ Tp.HCM đổ về và rất đông phương tiện từ Tp.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cùng lúc di chuyển ra QL 1A. (Ảnh: Thanh Lâm).

Lực lượng Thanh tra giao thông, CSGT Công an tỉnh Tiền Giang có mặt tại các “điểm nóng”, đoạn cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để phân luồng, điều tiết giao thông. Đến hơn 19h, tình hình giao thông khu vực này mới thông thoáng trở lại.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang điều tiết giao thông tại điểm cuối đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, do lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về Tp.HCM tăng đột biến nên đơn vị đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, túc trực xuyên suốt tại các “điểm nóng” như nút giao ngã 3 An Thái Trung, các cây cầu hẹp trên QL 1A,… nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, sẵn sàng điều tiết, phân luồng khi xảy ra tình huống kẹt xe.

Các phương tiện xếp thành hàng dài chờ qua phà Đình Khao. (Ảnh: Thanh Lâm).

Còn tại phà tại bến phà Đình Khao, nối QL 57, hướng từ tỉnh Vĩnh Long đi tỉnh Bến Tre, vào chiều cùng ngày cũng xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, dù 2 phương tiện phà 200 tấn hiện có vẫn đang hoạt động hết công suất.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/un-xe-keo-dai-hang-km-tren-quoc-lo-1a-a542118.html