Ùn ứ hàng km đến đền thờ Mẫu Thượng Ngàn

Chiều 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), dòng người và phương tiện xe máy, ô tô xếp hàng cây số đường dẫn vào đền Bắc Lệ, một ngôi đền thờ mẫu nổi tiếng ở xứ Lạng.

Dòng người, phương tiện ken cứng con đường đến đền Bắc lệ .Ảnh: L.Nam

Dòng người, phương tiện ken cứng con đường đến đền Bắc lệ .Ảnh: L.Nam

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn lượt người thập phương đã ngược xuôi trên con đường nhỏ dẫn từ ngã tư đường cao tốc 1A đến cổng đền Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn.

Do kẹt xe, rất nhiều người phải đi bộ đến 3 cây số để có thể vào đền cúng bái.

Là con đường độc đạo, nhỏ hẹp nên các phương tiện di chuyển rất chậm. Lực lượng chức năng địa phương nỗ lực phân luồng để giao thông hanh thông, tuy nhiên do lượng người, phương tiện quá tải nên đến đầu giờ chiều cùng ngày tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Đền Bắc Lệ (thờ Bà Chúa Thượng Ngàn) là một quần thể di tích nằm trên một quả đồi giữa khu Nam của Phố Bắc Lệ, thuộc xã Tân Thành.

Lễ hội chính của đền Bắc Lệ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 âm lịch hàng năm. Việc tế lễ, rước sách tổ chức linh đình, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/un-u-hang-km-den-den-tho-mau-thuong-ngan-1376006.tpo