Ùn tắc trên tuyến đường 70 đoạn qua Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều: Vừa khắc phục, vừa... chờ

Xén hè, mở rộng lòng đường; lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông kết hợp tổ chức lại giao thông để điều tiết lưu lượng phương tiện trên tuyến là những giải pháp trước mắt đang được Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội nghiên cứu triển khai nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường 70, đặc biệt là tại khu vực qua cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. Tuy nhiên, muốn giải quyết hiệu quả, lâu dài ùn tắc tại đây thì còn phải chờ đến khi dự án cải tạo nút giao Xa La - đường 70 được hoàn thành.

Tuyến đường 70 đoạn qua Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì) trở thành “điểm đen” về ùn tắc giao thông.

Bức xúc vì ùn tắc kéo dài

Lâu nay, đường Cầu Bươu (đường 70), đoạn qua Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì) trở thành “điểm đen” ùn tắc giao thông. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới vào lúc 15h30 ngày 23-12, mặc dù không phải giờ cao điểm, tại nút giao đường 70 với đường Nguyễn Xiển - Xa La, hàng trăm ô tô nối đuôi “chôn chân” tại chỗ, trong khi dòng xe máy len lỏi vào những khoảng trống, hoặc đi lên vỉa hè, chen nhau vượt qua đoạn đường tắc.

Theo quan sát của phóng viên, luồng phương tiện từ hướng đường Phan Trọng Tuệ đi qua đường 70 xung đột với phương tiện từ Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều đi ra. Cùng lúc, các phương tiện từ ngã ba phố Phúc La rẽ phải vào đường 70, đi hướng Phan Trọng Tuệ càng làm cho tình hình giao thông thêm khó khăn...

Anh Lê Văn Thanh, lái xe ôm lâu năm trước cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều cho biết, đường 70 thuộc tuyến đi từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 6 của nhiều xe tải chở hàng hóa và xe khách. Trong khi đó, có nhiều nhà chung cư tại khu vực này, hướng lưu thông chủ yếu cũng ra đường 70 nên mật độ giao thông luôn quá tải. Đã vậy, nhiều phương tiện lại không chấp hành đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Từ tháng 1-2020, sau khi thông xe tuyến đường số 1 thuộc dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An - đoạn từ Cầu Bươu (đường 70) đến Nguyễn Xiển (Vành đai 3) thì tình trạng ùn tắc giao thông càng nghiêm trọng hơn. "Chỉ một phương tiện không đi đúng hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, cản trở các phương tiện khác, là ùn tắc có thể xảy ra", anh Thanh chia sẻ.

Bức xúc vì thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc giao thông, bà Lê Hoàng Lan, nhà ở Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông) nói: “Nhà tôi chỉ cách cung đường này vài trăm mét nhưng có ngày phải mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể về được đến nhà”.

Cần sớm xóa bỏ nút thắt “cổ chai”

Chủ tịch UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) Đặng Ngọc Quyền cho rằng, đoạn thắt “cổ chai” tại nút giao Phúc La đi đường Nguyễn Xiển - Xa La xuất hiện do cầu vượt đường 70 - Xa La thuộc dự án xây dựng đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An chưa hoàn thành. Hơn nữa, việc có hai ngã ba gần nhau với mật độ phương tiện lớn tạo nên xung đột giao thông nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án để giải quyết nút thắt “cổ chai” nói trên, đồng thời nghiên cứu, tổ chức lại giao thông trong khu vực cho phù hợp với thực tế.

Thừa nhận tình trạng ùn tắc giao thông tại đây, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do đường 70 chưa được đầu tư mở rộng theo quy hoạch. Mặt cắt đường khu vực gần nút giao bị thu hẹp, hạn chế khả năng lưu thông của phương tiện. Cùng với đó, dự án cầu vượt đường 70 - Xa La chưa thi công xong do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng...

Theo Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện, từ đầu tháng 12-2020, Sở đã có văn bản báo cáo và đề xuất với UBND thành phố Hà Nội các giải pháp xử lý. Trước mắt, trong khi chưa hoàn thiện cầu vượt, Sở đề xuất cải tạo và mở rộng mặt đường 70 tại khu vực nút giao; mở rộng mặt đường hai bên cống Yên Xá và xén hè để mở rộng mặt đường lưu thông trên tuyến đường 70; lắp bổ sung đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường 70 - Xa La để điều tiết lưu lượng phương tiện đi vào nút giao Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều và nút giao tuyến đường số 1 với đường 70.

Cùng với đó, Sở cũng sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều theo hướng một chiều cho các phương tiện từ đường 70 vào bệnh viện; tổ chức hai chiều cho các phương tiện từ đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An ra - vào viện nhằm giảm xung đột và ùn tắc giao thông trên tuyến đường 70; bố trí lực lượng phân luồng cho các phương tiện giao thông vào giờ cao điểm.

“Về giải pháp lâu dài, chúng tôi đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư dự án đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An hoàn chỉnh nút giao đường 70 - Xa La nhằm tăng cường khả năng kết nối và giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại khu vực. Các giải pháp này cần sớm được triển khai ngay trong năm 2021” - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện kiến nghị.

Tuấn Lương - Vũ Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/986983/un-tac-tren-tuyen-duong-70-doan-qua-benh-vien-k---co-so-tan-trieu-vua-khac-phuc-vua-cho