Ùn tắc nhiều giờ tại bến phà Đình Khao trên QL57

Ngày 21-2, tại bến phà Đình Khao nằm trên tuyến QL75 (phía bờ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhiều tài xế xe ô-tô đã bất chấp sự điều tiết giao thông của công an địa phương, cho xe chạy thành hàng hai, hàng ba (trong khi chỉ được phép chạy một hàng) khiến tình hình giao thông trở nên căng thẳng. Những đoạn có xe ô-tô đậu hàng ba làm cho người điều khiển xe gắn máy phải chạy lên lề vào tận sân nhà của người dân ven đường mới có thể đi được nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Tại các nút giao nhau, xe ô-tô đậu bít cả lối đi cho xe gắn máy, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn… một chiếc xe cấp cứu đã phải quay đầu rẽ sang phía đường ngược chiều để di chuyển. Tình hình ùn tắc giao thông kéo dài hơn cây số và dự đoán sẽ còn tiếp diễn.

Bến phà Đình Khao phía bờ xã Thanh Đức kẹt xe nhiều giờ liền do lưu lượng xe từ Bến Tre về TP Hồ Chí Minh ngày càng nhiều.

Theo ông Đỗ Thành Ha, Trưởng bến phà Đình Khao, ùn tắc giao thông ở bến phà Đình Khao xảy ra vào những ngày Tết do lưu lượng xe máy đột ngột tăng cao. Vào những ngày này, mỗi ngày có hơn 2.000 lượt xe ô-tô và hơn 17 nghìn lượt xe gắn máy qua phà, tăng gấp đôi so với ngày bình thường. Ban lãnh đạo bến phà Đình Khao cũng đã cho chạy tất cả bốn chiếc phà cùng lúc, nhưng không thể tải xiết do lưu lượng xe ngày càng đông.

Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ với Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ thì ông cho biết, nhiệm vụ này thuộc CSGT tỉnh Vĩnh Long, công an Long Hồ chỉ hỗ trợ. Suốt thời gian ùn tắc không thấy bóng dáng của CSGT.

QUỐC DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/giao-thong/item/35611402-un-tac-nhieu-gio-tai-ben-pha-dinh-khao-tren-ql57.html