Ùn tắc nghiêm trọng cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh

Nhiều tuyến đường khu vực quận 2, quận 9 ùn tắc kéo dài từ sáng đến trưa dù lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông.

Kẹt xe kéo dài từ đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, ra Xa lộ Hà Nội phía quận 2, qua cầu Rạch Chiếc đến tận khu vực cửa ngõ thành phố tại quận 9, quận Thủ Đức. Hàng ngàn xe máy, ô tô, xe tải, xe container nối đuôi nhau, xếp hàng dài, chen chúc giữa trời nắng nóng.

Nhiều tài xế cho biết kẹt xe đã bắt đầu từ 4-5h sáng, đến giờ cao điểm đi làm, lượng phương tiện gia tăng càng khiến tình trạng trầm trọng hơn.

Theo nhiều người đi đường, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc dữ dội tại khu vực là do thời điểm cuối tháng lượng xe container, xe tải ra vào các cảng Phước Long, Trường Thọ nằm trên Xa lộ Hà Nội để lấy hàng tăng mạnh đã ảnh hưởng tới giao thông qua khu vực. Cùng với đó còn là việc nhiều tài xế ý thức kém, tranh nhau ra vào cảng càng khiến tình hình giao thông thêm hỗn loạn dù có lực lượng chức năng điều tiết.

Tình trạng ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông, theo cả 2 hướng ra vào trung tâm thành phố vốn thường xuyên xảy ra trong thời gian qua. Để kéo giảm tình trạng này, ngoài sự tự nâng cao ý thức về đảm bảo trật tự ATGT của các tài xế, cơ quan chức năng cũng cần nghiên cứu các giải pháp bổ sung hạ tầng giao thông, điều tiết, bố trí lại giao thông ra vào các cảng trên địa bàn cho phù hợp.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/un-tac-nghiem-trong-cua-ngo-phia-dong-tp-ho-chi-minh